Tố công an không giúp cô gái bị đánh: Sự thật khác

Theo Trung tá Hưng, trong bản giải trình, cán bộ C trình bày là do hôm đó vào ngày nghỉ nên đã hướng dẫn cô gái đến Công an phường trình báo.

Liên quan đến tin tố công an từ chối giúp cô gái bị đánh, chiều ngày 7/8, trao đổi với báo Đất Việt, Trung tá Nguyễn Quý Hưng - Trưởng Công an phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, TP Hà Nội) xác nhận và cho biết ông đã có những thông tin trả lời về vụ việc.

Cụ thể, theo thông tin trên báo chí, Trung tá Hưng cho biết, hiện cán bộ tên C đã làm bản tường trình về sự việc gửi Công an phường Yên Nghĩa và Công an quận Hà Đông.

"Trong bản tường trình anh C có trình bày rất rõ khi nhận thông tin về việc này là đang trong ngày nghỉ (ngày chủ nhật) nhưng đã hướng dẫn cô gái đến Công an phường trình báo, giải quyết. Quá trình đó, hai bên có thể không hiểu ý nhau nên cô gái bức xúc, đăng tải thông tin lên", Trung tá Hưng cho biết.

Tài xế taxi thừa nhận đánh 3 cô gái. Ảnh: VNN

Tài xế taxi thừa nhận đánh 3 cô gái. Ảnh: VNN

Về thông tin, cô gái này đăng tải trên trang cá nhân cho rằng, cán bộ C nói "anh không giúp được bọn em đâu", Trung tá Hưng cho rằng, trong bản tường trình, vị cán bộ công an này khẳng định không nói những câu đó.

Cũng theo vị lãnh đạo này, đơn vị đã mời một trong 3 cô gái lên làm việc nhưng cô này đã từ chối.

"Chúng tôi cũng phải xem xét, đánh giá, xác định cán bộ có sai không, nếu sai sẽ xử lý nghiêm minh", vị lãnh đạo Công an phường này nhấn mạnh.

Về việc xử lý tài xế đánh 3 cô gái, theo lãnh đạo Công an phường, đơn vị sẽ có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, một trong 3 cô gái cho hay, khoảng 17h ngày 4/8, nhóm của cô được một tài xế taxi tại bến xe Yên Nghĩa mời đi xe về một khu chung cư với giá 80.000 đồng. Ba cô không đồng ý mà muốn tính tiền theo đồng hồ. Sau đó, các cô gái đổi ý, không lên xe và đôi bên xảy ra to tiếng. Tài xế taxi đã xuống xe dùng ô đánh 3 cô gái.

Vừa đánh, tài xế taxi này vừa thách thức: “Cứ gọi công an đi. Tao làm việc ở đây, không sợ”.

Sau đó, cô gái này đã tố cáo sự việc với ban quản lý bến xe thì được nhân viên đề nghị liên hệ với Công an phường Yên Nghĩa và cô này đã tiếp tục liên hệ với Công an phường Yên Nghĩa theo số điện thoại nhân viên quản lý bến xe cho. Cô gái tố người nghe máy từ chối giải quyết và nói: "Anh không giúp được em đâu".

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/to-cong-an-khong-giup-co-gai-bi-danh-su-that-khac-3385236/