Tố con trai chủ tịch dọa lột đồ nữ cán bộ?

Chị Nh cho biết, sau khi đánh chị, anh Dũng vẫn tỏ ra hung hăng và còn dọa lần sau sẽ đánh mạnh hơn và lột đồ của chị.

Xung quanh những xôn xao vụ con trai Chủ tịch xã ngang nhiên vào ủy ban đánh cán bộ văn phòng, sáng ngày 1/11, trao đổi với báo Đất Việt, ông Hà Huy Hiền, Chủ tịch UBND xã Thọ Thanh (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sự việc xảy ra chỉ là va chạm nhẹ.

Theo ông Hiền, anh Hà Huy Dũng (là công dân trên địa bàn xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, con trai ông Hiền-PV) có đánh nữ cán bộ hay không, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh.

"Ai bảo Dũng đánh chị Nh (chị Nguyễn Thị Nh., là công chức văn phòng thống kê của xã Luận Thành-PV), ai làm chứng việc đấy? Thông tin Dũng đánh chị Nh là không chính xác bởi nữ cán bộ này có phải đi viện đâu mà bảo là bị đánh. Sự việc xảy ra chỉ là va chạm nhẹ thôi, chứ một người đàn ông đánh phụ nữ thì phải có thương tích chứ", ông Hiền nói.

Công sở xã Luận Thành, nơi chị Nguyễn Thị Nh. bị con trai nữ hiệu trưởng mầm non xông vào hành hung. Ảnh: NLĐ

Công sở xã Luận Thành, nơi chị Nguyễn Thị Nh. bị con trai nữ hiệu trưởng mầm non xông vào hành hung. Ảnh: NLĐ

Cũng theo vị này, anh Dũng đủ tuổi chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nếu anh Dũng có sai phạm thì sẽ bị xử lý về hành vi đã gây ra.

Nhận xét về con trai mình, ông Hiền cho biết: "Tôi chưa bao giờ thấy Dũng nóng tính bao giờ cũng như bên ngoài xã hội chưa có va chạm nào.

Sự việc xảy ra tôi có nghe nói lại là do giữa chị Nh và vợ tôi có mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày, chị Nh định xông vào đánh vợ tôi nhưng có nhiều người can ngăn. Có thể vì chuyện đó mà Dũng nghe được mới dẫn đến sự việc như này".

Nói về việc này, cùng ngày, một lãnh đạo xã Luận Thành cho biết, các phòng chuyên môn đang xác ninh, làm rõ sự việc.

"Tôi có nghe anh em báo cáo lại là chị Hường (bà Ngân Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Luận Thành-PV) chứng kiến sự việc nhưng chưa rõ sự thật thế nào. Về mâu thuẫn cá nhân cũng muôn hình muôn vẻ, chuyện riêng tư giữa chị Nh và vợ ông Hiền nên không ai biết được".

Cũng chia sẻ thêm về sự việc, bà Hường cho biết, sáng ngày 29/10, bà trực tiếp nhìn thấy anh Dũng đánh chị Nh tại hành lang công sở của xã nên đã cùng một số người vào can ngăn.

"Tôi chứng kiến thì cũng ở nhiều góc độ khác nhau", bà Hường cho biết thêm.

Trước đó, theo đơn trình báo gửi Công an huyện Thường Xuân của chị Nh, sáng ngày 29/10, chị vừa tới công sở UBND xã Luận Thành để làm việc như thường lệ thì bất ngờ bị anh Dũng xông vào hành hung, đánh tới tấp vào người chị trước sự chứng kiến của nhiều người.

Rất may, sự việc đã được nhiều người can ngăn nên nữ cán bộ này không bị thương tích nặng.

"Tuy nhiên, sau khi được mời lên cơ quan công an làm việc, tôi được biết anh Dũng chỉ bị xử lý hành chính về hành vi "gây rối trật tự công cộng" khiến tôi rất lo lắng, bởi anh này vẫn tỏ ra hung hăng và còn dọa lần sau sẽ đánh tôi mạnh hơn và lột đồ của tôi nữa.

Việc làm của anh Dũng đã xúc phạm nhân phẩm cá nhân tôi, khiến tôi lúc nào cũng lo sợ", chị Nh viết trong đơn gửi Công an huyện Thường Xuân.

Cũng theo chị Nh cho biết, sáng cùng ngày (29/10), trước khi đến công sở làm việc và bị đánh, chị Nh có ghé qua chợ gần cơ quan để mua thức ăn cho gia đình và có to tiếng cãi nhau với bà Nguyễn Thị H. (mẹ của anh Dũng, hiện đang làm Hiệu trưởng Trường mầm non xã Luận Thành), nên chị Nh nghi ngờ bà H. thông tin cho anh Dũng tới đánh nữ cán bộ này.

Về việc này, bà H. xác nhận giữa bà và chị Nh. có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau ở chợ, nhưng bà phủ nhận việc "chỉ đạo" con trai tới công sở xã Luận Thành đánh chị Nh.

Hiện sự việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/to-con-trai-chu-tich-doa-lot-do-nu-can-bo-3368365/