Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định: 'SARS-CoV-2 khó bị ngăn chặn một cách khác thường'

Cả thế giới từng mong rằng đại dịch sẽ hết khi trời nóng lên và nhiều ánh nắng. Giờ thì đã sắp hết hè. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định: 'Virus corona mới sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của các mùa đâu'.

Virus corona mới có vẻ sẽ không nao núng khi thời tiết chuyển đổi giữa các mùa - các chuyên gia y tế ở WHO vừa tuyên bố.

Michael Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO, nói: “Không có các biện pháp kiểm soát thì virus thường có chu kỳ hoạt động theo mùa. Chúng ta đã thấy điều này ở virus cúm. Nhưng đến nay, con virus này (SARS-CoV-2) không cho thấy chu kỳ nào như vậy cả. Nó chỉ cho thấy rằng, con người mà không có biện pháp, thì con virus “bật lại””.

Ông Michael Ryan.

Ông Michael Ryan.

Nhiều người đã hy vọng rằng sức nóng và độ ẩm của mùa hè sẽ chặn đứng khả năng lây nhiễm của virus corona mới. Nhưng các nghiên cứu, và cả thực tế, đều đã cho thấy rằng . Hai nước nằm ngoài Bắc Mỹ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - Brazil và Ấn Độ - đều có khí hậu rất nóng.

Ông Ryan nói: “Con virus này đang chứng minh rằng, nó khó bị ngăn chặn một cách khác thường”.

Tuy nhiên, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, cũng nêu ví dụ về những nơi kiểm soát tốt đại dịch, như New Zealand hay Rwanda, và nói: “Dù một đất nước, một vùng, một thành phố ở đâu, cũng không bao giờ là quá muộn để đảo ngược sự bùng phát đại dịch”.

Ở đâu cũng có thể đảo ngược sự bùng phát của đại dịch. Ảnh: Flickr.

WHO cũng cho biết rằng, đại dịch sẽ còn kéo dài nhiều tháng nữa, và để đảo ngược thì chỉ có cách dựa vào con người. Bởi những nơi kiểm soát dịch tốt nhất là những nơi có xét nghiệm sớm, cách ly nhanh, có những quy định giới hạn chặt chẽ. Chứ việc trông chờ vào thời tiết, vào mùa, thì nên ngừng được rồi.

Thục Hân

(Theo The Hill)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-kham-pha/to-chuc-y-te-the-gioi-khang-dinh-sarscov2-kho-bi-ngan-chan-mot-cach-khac-thuong-1703801.tpo