Tổ chức truy điệu và an táng hài cốt 17 liệt sỹ được tìm thấy tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Sáng 5/6, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo chính quyền các cấp, thân nhân của các liệt sỹ cùng đồng đội và người dân huyện Phước Sơn đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt của 17 liệt sỹ vừa mới được tìm thấy trên địa bàn.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt 17 liệt sỹ. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Lễ truy điệu và an táng hài cốt 17 liệt sỹ. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Sau 15 ngày khai quật, lực lượng quân sự huyện Phước Sơn đã tìm thấy tổng cộng 17 hài cốt chiến sĩ đặc công nằm sâu khoảng 3 m dưới lòng đất tại sân bay Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cùng một số di vật khác.

Các liệt sỹ hi sinh trong trận đánh vào cứ điểm sân bay Khâm Đức ngày 5/8/1970. Do hài cốt của các liệt sỹ được chôn trong hố chôn tập thể, trải qua thời gian 50 năm nên không còn được nguyên vẹn, rất khó có thể xác định được danh tính của từng người.

Lực lượng vũ trang cùng thân nhân các liệt sỹ di chuyển hài cốt các liệt sỹ vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Phước Sơn. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Sân bay Khâm Đức được Mỹ xây dựng năm 1960 nhằm giúp lính Mỹ phối hợp cơ động giữa các cứ điểm đóng quân ở vùng phía Tây của tỉnh Quảng Nam, cắt đứt con đường 14 nối Tây Nguyên với Hạ Lào và đường Hồ Chí Minh chi viện cho miền Nam.

Ông Vũ Huy Toàn, cháu ruột của liệt sỹ Vũ Huy Bình cảm động chia sẻ: "Sau 22 năm tìm kiếm, đến nay gia đình chúng tôi đã yên lòng khi các hài cốt của cha ông được tìm thấy và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Phước Sơn".

Trịnh Bang Nhiệm - Khoa Chương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/to-chuc-truy-dieu-va-an-tang-hai-cot-17-liet-sy-duoc-tim-thay-tai-huyen-phuoc-sonquang-nam-20200605132739918.htm