Tổ chức trọng thể Lễ tang Trung tướng Trương Khánh Châu

Sáng 18-9, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; chính quyền địa phương và gia đình tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu Trung tướng, PGS, TS, Anh hùng LLVT nhân dân Trương Khánh Châu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Giám đốc Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng. Lễ tang đồng chí Trung tướng Trương Khánh Châu được tổ chức theo nghi thức Lễ tang Cấp cao.

Ban lễ tang gồm 22 đồng chí do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban.

* Lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ 30 phút.

 Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tới viếng.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tới viếng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia buồn cùng gia đình Trung tướng, PGS, TS, Anh hùng LLVT nhân dân Trương Khánh Châu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi sổ tang.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban lễ tang; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào kính viếng.

Lễ viếng Trung tướng, PGS, TS, Anh hùng LLVT nhân dân Trương Khánh Châu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Giám đốc Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng.

Đoàn Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Bộ Tổng tham mưu do Thượng tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn tới viếng.

Đoàn Tổng cục Chính trị do Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban lễ tang làm Trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban lễ tang làm Trưởng đoàn tới viếng.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gửi vòng hoa kính viếng...

Tới viếng Trung tướng, PGS, TS, Anh hùng LLVT nhân dân Trương Khánh Châu còn có các đoàn đại biểu cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

* Lễ truy điệu diễn ra vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đọc điếu văn tại Lễ truy điệu.

Các đại biểu dự Lễ truy điệu Trung tướng, PGS, TS, Anh hùng LLVT nhân dân Trương Khánh Châu.

Sau lễ truy điệu, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT cùng gia đình, bạn bè tiễn đưa Trung tướng, PGS, TS, Anh hùng LLVT nhân dân Trương Khánh Châu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh xa đưa linh cữu Trung tướng, PGS, TS, Anh hùng LLVT nhân dân Trương Khánh Châu về an táng tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Kỳ Sơn, Hòa Bình.

* Lễ an táng diễn ra vào chiều cùng ngày tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Kỳ Sơn, Hòa Bình.

* Đồng chí Trung tướng, PGS, TS, Anh hùng LLVT nhân dân Trương Khánh Châu, sinh ngày 15-1-1934 tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; trú tại số nhà 132 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Sinh trưởng trong gia đình và trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, khi mới 15 tuổi đồng chí đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Từ tháng 11-1949 đồng chí làm Thư ký Văn phòng Tỉnh Đoàn thanh niên cứu quốc Long Châu Hà. Tháng 5-1950, đồng chí nhập ngũ là Chiến sĩ, tỉnh đội Hà Tiên và trực tiếp tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp ở chiến trường miền Tây Nam Bộ. Tháng 2-1958 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Từ tháng 1-1952 đến tháng 11-1959, đồng chí là học viên Trường Kỹ thuật Nam Bộ; sau đó làm thợ nguội Công xưởng 141 Miền Tây Nam Bộ; học tại chức lớp cơ giới đặc thiết là kỹ thuật viên điện - đồng hồ máy bay thuộc Cục Không quân.

- Từ tháng 12-1959 đến tháng 7-1961, đồng chí là học viên văn hóa tiếng Trung Quốc, tiếng Nga tại Cục Không quân.

- Tháng 8-1961 đến tháng 7-1966, đồng chí được cử đi học tại Đại học Hàng không Ki-ép tại Liên Xô; sau đó là học viên lớp Trung văn, Trường 126; học viên Trường Kỹ thuật Không quân Cáp Nhĩ Tân - Trung Quốc.

- Tháng 8-1966 đến tháng 11-1971, đồng chí về nước lần lượt giữ các chức vụ: giáo viên, trợ lý huấn luyện, trợ lý kỹ thuật Trường Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Tháng 12-1971 đến tháng 5-1976, đồng chí đồng chí được cử đi bồi dưỡng nghiên cứu sinh tại Trường Kỹ thuật Không quân Gui-cốp-xi-ki tại Liên Xô.

- Từ tháng 6-1976 đến tháng 7-1990, đồng chí lần lượt giữ các chức vụ: Cán bộ Cục Không quân; Trưởng phòng Kỹ thuật máy bay Cục Kỹ thuật Không quân; Viện trưởng Viện Kỹ thuật; Phó tư lệnh về Trang bị Kỹ thuật, kiêm Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Không quân.

- Tháng 8-1990 đến tháng 8-1991, đồng chí giữ chức Phó chủ nhiệm thứ nhất Tổng cục Kỹ thuật

- Tháng 9-1991 đến tháng 10-1996, đồng chí giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật - Phó bí thư Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật.

- Tháng 11-1996 đến tháng 2-2002, đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Giám đốc Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự Bộ Quốc phòng.

- Tháng 3-2002: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu.

Với những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đồng chí được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1973, phong quân hàm Thiếu tướng năm 1988; Trung tướng năm 1992.

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, hơn 60 năm tuổi Đảng, đồng chí đã trực tiếp tham gia chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc đời và những cống hiến của đồng chí Trung tướng Trương Khánh Châu luôn gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học, những gian khổ, hy sinh, trên khắp mặt trận miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Trưởng thành từ người chiến sĩ đến khi là một vị tướng, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội; dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Trung tướng Trương Khánh Châu cũng luôn nêu cao và giữ trọn phẩm chất cao quý của người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Trong những năm tháng trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí luôn vững tin vào thắng lợi của cách mạng, với khí phách anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, gian khổ cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị Công binh xưởng 141 miền Tây Nam bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đất nước cần phải có nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật để nghiên cứu, sử dụng và chế tạo các trang thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là trang thiết bị về máy bay quân sự, đồng chí được cử đi học tại Liên Xô và Trung Quốc. Quá trình học tập, do có nhiều sáng kiến cống hiến cho khoa học, đồng chí được các nước Bạn phong học hàm Tiến sĩ khoa học danh dự Đại học tổng hợp hàng không Quốc gia U-crai-na, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Hàng không và Không hành Liên bang Nga. Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện khó khăn, gian khổ thế nào đồng chí vẫn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, để khai thác, sử dụng và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Sau khi về nước đồng chí đã có nhiều đóng góp tích cực trong bảo đảm kỹ thuật cho toàn quân, phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trên các cương vị: Viện trưởng Viện Kỹ thuật Quân chủng Không quân; Phó tư lệnh về Trang bị Kỹ thuật, kiêm Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Không quân; Phó chủ nhiệm thứ nhất, Chủ nhiệm - Bí thư Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Giám đốc Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự Bộ Quốc phòng, đồng chí luôn là người lãnh đao, chỉ huy có uy tín, có nhiều công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng; đã cùng với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, đường lối Quân sự của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng ngành khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự và công nghiệp quốc phòng ngày càng phát triển. Đồng chí là người tận tâm, tận lực với mọi nhiệm vụ được giao, sâu sát, gắn bó yêu thương cán bộ, chiến sĩ, khiêm tốn giản dị, giàu lòng nhân ái.

Khi về nghỉ hưu tại địa phương, đồng chí luôn nêu cao bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, sống bình dị, nhân hậu, khiêm nhường, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân yêu mến, kính trọng.

Từ ngày đầu tham gia hoạt động cách mạng đến khi vĩnh biệt chúng ta, đồng chí Trung tướng Trương Khánh Châu luôn giữ trọn thanh danh người Cộng sản, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức người cán bộ cách mạng và người con của quê hương Châu Phú anh hùng. Trong học tập cũng như trong công tác, sinh hoạt, đồng chí Trung tướng Trương Khánh Châu luôn là người có đức hy sinh, lòng dũng cảm, trí thông minh, sống liêm khiết, giản dị, trung thực, đoàn kết, giàu lòng nhân ái, luôn được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yêu mến, cảm phục.

Với những cống hiến xuất sắc của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội, đồng chí Trung tướng Trương Khánh Châu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Chiến thắng hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học Công nghệ; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

VĂN PHONG - TRỌNG HẢI (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/to-chuc-trong-the-le-tang-trung-tuong-truong-khanh-chau-591344