Tổ chức trọng thể Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 21-4 (tức 10-3 năm Tân Sửu), tại Điện Kính thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức trọng thể.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 21-4 (tức 10-3 năm Tân Sửu), tại Điện Kính thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức trọng thể.

Tham dự lễ dâng hương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành T.Ư, tỉnh Phú Thọ và đông đảo nhân dân.

Đoàn hành lễ rước Quốc kỳ lên Đền Thượng. (Ảnh: NGỌC LONG)

Trong tiếng nhạc lễ âm vang, đoàn dâng hương với đội nghi trượng uy nghiêm, đoàn cờ phướn lộng lẫy khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Đi đầu đoàn hành lễ là các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Theo sau là các thiếu nữ và 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng cùng đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy gắn liền với truyền thuyết về vị hoàng tử Lang Liêu.

Với tấm lòng thành kính tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Thượng cung dâng hương, hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đọc Chúc văn thành kính tưởng nhớ các Vua Hùng.(Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt đồng bào cả nước, trước anh linh các Vua Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 đọc Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; ca ngợi, công lao trời biển của các Vua Hùng, tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân, toàn dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng thời, kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; khẳng định lớp lớp thế hệ con cháu Lạc Hồng sẽ luôn đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn thách thức, ra sức thi đua, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.(Ảnh: DUY LINH)

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương; thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc bên Bức phù điêu có hình tượng Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại ngã năm Đền Giếng.

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về dâng hương. Ngay sau Lễ Dâng hương, hàng vạn du khách trên mọi miền Tổ quốc đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đông đảo nhân dân hành hương về Đền Hùng. (Ảnh: NGỌC LONG)

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có sự điều chỉnh phù hợp, trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động phần lễ, bảo đảm trang nghiêm, trọng thể, thành kính hướng về cội nguồn. Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các phương án bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời đề nghị đồng bào, du khách về tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dự các hoạt động phục vụ Lễ giỗ Tổ chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

TP Hồ Chí Minh hướng về Quốc Tổ Hùng Vương

Sáng 21-4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc công viên Lịch sử- Văn hóa dân tộc, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu- 2021.

Các đại biểu tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố; đông đảo nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người dân trong và ngoài thành phố đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các vua Hùng có công dựng nước.

Đông đảo người dân tham dự Lễ Giổ Tổ Hùng Vương tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Năm nay, lễ Giỗ Tổ mang chủ đề “ Hướng về Quốc Tổ Hùng Vương” được tổ chức trang trọng gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, phần hội với chủ đề “Nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương” gồm nhiều hoạt động văn hóa dân gian mang đậm bản sắc dân tộc như: Hội thi “Gói, nấu bánh chưng” dâng lên Quốc Tổ lần thứ 3, Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ 12; tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa Đông Sơn”; tổ chức trang trí trực quan và hình ảnh hoạt động của Công viên; hội sách, Trò chơi dân gian; Trưng bày nghệ thuật thư pháp, thưởng thức trà Việt…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh khẳng định thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc, chính thời kỳ này đã xây dựng nên một nền tảng của dân tộc Việt Nam, nền tảng văn hóa Việt Nam và truyền thống yêu nước Việt Nam.

Nhớ ơn và bày tỏ lòng biết ơn lên Quốc Tổ và biết bao vị tiền nhân dân tộc, những người con từ mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo không ngừng để từng bước “vì cả nước - cùng cả nước” thực hiện công cuộc dựng xây, phát triển thành phố mang tên Bác trong giai đoạn mới mà thành quả cuối cùng, có ý nghĩa quan trọng nhất đó chính là chất lượng sống của người dân, là hàm lượng thông minh trong các dịch vụ công cộng xã hội nhằm phục vụ con người, là thái độ phụng sự nhân dân đi cùng hiệu quả phục vụ, mang lại một hệ sinh thái khởi nghiệp, lạc nghiệp ngay trên vùng đất văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Dịp này, đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh cũng đã dâng hương, dâng hoa lên Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công lớn trong việc khai phá vùng đất phương nam của đất nước.

Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 21-4 (nhằm ngày 10-3 năm Tân Sửu), tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột cùng đông đảo người dân địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thành kính dâng hương tượng niệm các Vua Hùng.

Trong không khí thiêng liêng, trang trọng, các nghi thức, nghi lễ được tái hiện về lịch sử hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc; lễ dâng vật phẩm, lễ dâng hương, hoa lên bàn thờ Vua Hùng…

Người dân tỉnh Đắk Lắk thành kính dâng vật phẩm lên các Vua Hùng.

Đại diện cho hơn 1,9 triệu con cháu của 49 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân đã báo cáo trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương những thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh năm 2020, với hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt kế hoạch đề ra. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng dòng dõi con Lạc cháu Hồng.

Với lòng thành kính, sáng nay đông đảo nhân dân địa phương đã tới Đình Lạc Giao ở thành phố Buôn Ma Thuột để dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tỉnh Đắk Lắk tổ chức hàng năm, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta với lòng thành kính tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hàng nghìn người dự Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đà Lạt

Sáng 21-4 (tức ngày 10-3 Âm lịch), tại Đền thờ Âu Lạc, trong khuôn viên Khu du lịch thác Prenn, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đông đảo người dân và du khách đã đến tham dự Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đà Lạt.

Từ sáng sớm, dòng người tham gia Đám rước Lễ vật dâng cúng Quốc Tổ từ Đền Trung qua công viên Âu Cơ, đến Đền Thượng và tham dự Lễ tế truyền thống, dâng hương Quốc Tổ.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã dâng hương, hoa, lễ vật tỏ lòng thành kính, tưởng niệm các Vua Hùng; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành quả trong công cuộc đổi mới trên quê hương Lâm Đồng, qua đó nhắc nhở các thế hệ con cháu Lạc Hồng luôn phấn đấu vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Sau phần nghi lễ, tại đây diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian, hội thi trò chơi dân gian và phiên chợ quà quê, ẩm thực dân gian ba miền... thu hút đông đảo người dân và du khách.

Nằm trong các hoạt động Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, ngày 20-4 (9-4 âm lịch), cũng tại khu vực Đền thờ Âu Lạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Hội thi trang trí mâm lễ vật và lẵng hoa dâng cúng Vua Hùng.

Hội thi thu hút 21 đội đến từ các sở, ngành và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở tôn giáo, hội phụ nữ trên địa bàn TP Đà Lạt tham gia. Các mâm lễ vật dâng cúng được các đội thi trang trí, tạo hình công phu và rất trang trọng, ý nghĩa, thể hiện tấm lòng thành kính dâng lên các Vua Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương nơi cực Nam Tổ quốc

Sáng 21-4, nhằm mùng 10-3 âm lịch, các cấp lãnh đạo và đông đảo nhân dân tỉnh Cà Mau đã tề tựu về đền thờ Vua Hùng (ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), thành kính dâng hoa, dâng hương… tưởng nhớ tổ tiên, tri ân công đức các vị Vua Hùng nhân Ngày Giỗ Tổ…

Đông đảo cán bộ, nhân dân Cà Mau tề tựu về Đền thờ Vua Hùng ở huyện Thới Bình (Cà Mau) sáng 21-4.

Lễ năm nay ở Cà Mau, lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương và các vật phẩm, sản vật đặc trưng của địa phương và các loại bánh ngon được tuyển chọn tại ngày hội “Bánh dân gian Nam Bộ” năm 2021 để tỏ lòng tri ân Quốc tổ và các bậc tiền nhân. Ban quản lý Đền Hùng Phú Thọ cũng gửi 18 cặp bánh chưng, bánh giầy để kính dâng lên các Vua Hùng tại buổi lễ ở Cà Mau.

Trong tâm thức của nhân dân Cà Mau và cả nước, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày lễ trọng đại, là dịp để người dân thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với các vị vua, các vị anh hùng đã có công dựng nước, như đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”. Đây cũng là dịp thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần truyền lửa cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam được duy trì trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước.

Từ ngôi đền tre lá vài chục mét vuông bên doi đất ven sông, sau hơn 150 năm và qua nhiều lần sửa chữa, trùng tu, đến nay, Đền thờ Hùng Vương ở Thới Bình đã được xây dựng khang trang. Đây cũng là Đền Hùng duy nhất ở Cà Mau và duy trì ngày quốc tổ trong suốt thời gian qua.

Lễ Giỗ Tổ năm nay được tổ chức ba ngày, từ 19 đến 11-4, (nhằm mùng 8, mùng 9 và mùng 10-3 âm lịch). Ngoài phần lễ chính được tổ chức và mùng 10-3 âm lịch, trước đó vào mùng 8 và 9 âm lịch đã diễn ra phần hội với các hoạt động, như: Thi đấu bóng đá, bóng chuyền, trò chơi dân gian và chương trình văn nghệ… phục vụ nhân dân.

Nhóm phóng viên

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/to-chuc-trong-the-le-dang-huong-tuong-niem-cac-vua-hung-642788/