Tổ chức tốt nhất để khách thập phương cảm nhận được giá trị của di tích

Ngày 13/2, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đã tiến hành khảo sát tại thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đoàn khảo sát Khu di tích chùa Mía

Đoàn khảo sát Khu di tích chùa Mía

Đến khảo sát thực tế tại các khu di tích chùa Mía, đền Và (thị xã Sơn Tây), đền Hát Môn (huyện Phúc Thọ) và làm việc với UBND thị xã, UBND huyện, đoàn ghi nhận: 2 địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức để chuẩn bị, tổ chức các lễ hội truyền thống với mục tiêu bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phát huy, giữ gìn truyền thống, giá trị các di tích lịch sử, văn hóa.

Theo UBND thị xã Sơn Tây và UBND huyện Phúc Thọ, trong năm nay, Sơn Tây có 65 lễ hội truyền thống (32 lễ hội diễn ra vào tháng Giêng); Phúc Thọ có 67 lễ hội truyền thống (15 lễ hội diễn ra vào tháng Giêng). Đến nay, công tác chuẩn bị cho các lễ hội đều được các xã, phường, thị trấn của hai địa phương chuẩn bị chu đáo, nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường (VSMT), VSATTP.

Khách tham quan Khu di tích đền Và

Tuy nhiên, khảo sát thực tế khu vực chùa Mía cho thấy vẫn còn tình trạng hàng quán bán trong khuôn viên chùa, gây khó khăn cho công tác quản lý, gây ồn ào khu vực cổng vào chùa. Tại đền Hát Môn có diện tích, không gian nhỏ, lại chưa có bãi đỗ xe, hệ thống giao thông chật hẹp, hạ tầng chưa được đầu tư, nên dự kiến gây nhiều khó khăn cho công tác tổ chức lễ hội sẽ diễn ra vào tháng 4/2019.

Trước thực tế trên, đoàn khảo sát đề nghị UBND thị xã Sơn Tây và UBND huyện Phúc Thọ tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác bảo đảm VSATTP đối với các hàng quán tại khu vực diễn ra lễ hội; nâng cao chất lượng quản lý lễ hội, bảo đảm hoạt động văn hóa, tín ngưỡng trong di tích và lễ hội được thực hiện đúng quy định, tránh phát sinh hiện tượng mê tín.

Đặc biệt, đoàn đề nghị huyện Phúc Thọ khắc phục khó khăn, tăng thông tin tuyên truyền về công tác bảo đảm VSATTP, VSMT; huy động các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm phục vụ lễ hội đền Hát Môn sắp diễn ra được an toàn, trật tự.

Khu di tích đền Hát Môn

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Nguyễn Quang Thắng cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền các địa phương, trụ trì các di tích đặc biệt quan tâm công tác PCCC tại di tích; chính quyền vận động người dân nâng cao ý thức cùng tham gia đảm bảo VSMT khu vực di tích…

“Mục tiêu cao nhất là mùa lễ hội 2019 diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, phát huy tốt các giá trị di tích trên địa bàn; làm sao để các đoàn khách thập phương đến đây đều cảm nhận được sự phong quang, sạch đẹp và giá trị thực sự của di tích”, ông Thắng nhấn mạnh.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/to-chuc-tot-nhat-de-khach-thap-phuong-cam-nhan-duoc-gia-tri-cua-di-tich-336101.html