Tổ chức tốt đại hội Thi đua Quyết thắng cấp trên trực tiếp cơ sở, giai đoạn 2013- 2018

Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa hướng dẫn tổ chức đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) cấp trên trực tiếp cơ sở, giai đoạn 2013-2018.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT của đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở, giai đoạn 2013-2018, rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Qua đại hội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐKT và Phong trào TĐQT đối với đơn vị trong giai đoạn mới; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và đẩy mạnh Phong trào TĐQT, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng đanh Bộ đội Cụ Hồ”; tạo động lực thi đua, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT), gương người tốt, việc tốt.

TCCT yêu cầu đại hội TĐQT cấp trên trực tiếp cơ sở phải được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ; đổi mới nội dung, hình thức; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức trang trọng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Về khen thưởng tại đại hội, chủ yếu sử dụng các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền ở cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp tiêu biểu, xuất sắc, thành tích có phạm vi ảnh hưởng rộng mới đề nghị cấp trên khen thưởng, gồm: Tặng thưởng bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân ĐHTT giai đoạn 2013-2018; tặng thưởng bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và triển khai thực hiện công tác TĐKT giai đoạn 2013-2018.

Theo hướng dẫn của TCCT, Quân khu 5 chỉ đạo một sư đoàn đủ quân; Quân khu 7 chỉ đạo một bộ CHQS tỉnh tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho toàn quân; hoàn thành trong tháng 7- 2018. Các cơ quan, đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng lựa chọn, chỉ đạo, hướng dẫn một đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền.

HÀ ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/to-chuc-tot-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-cap-tren-truc-tiep-co-so-giai-doan-2013-2018-537642