Tổ chức tiệc giữa lúc mưa lũ, thủ tướng Nhật Bản vấp phải chỉ trích

Việc tham gia một bữa tiệc trùng với thời điểm cơn mưa bão lịch sử chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản đã khiến Thủ tướng Shinzo Abe vấp phải rất nhiều chỉ trích từ dư luận.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (hàng ngồi, thứ ba từ phải) và các nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự do tham dự buổi tiệc riêng được tổ chức tại Tokyo hôm 5/7. - Ảnh: Twitter.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (hàng ngồi, thứ ba từ phải) và các nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự do tham dự buổi tiệc riêng được tổ chức tại Tokyo hôm 5/7. - Ảnh: Twitter.

Hôm 5/7, một bữa tiệc đã được tổ chức bởi đảng Dân chủ Tự do (LDP) với sự tham dự của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa và các thành viên khác của đảng cầm quyền. Sau đó, một số người tham gia đã đăng ảnh lên mạng xã hội và mô tả rằng buổi tiệc đã diễn ra vui vẻ.

Ông Abe và LDP đã nhận phải sự công kích từ các đảng đối lập. Một quan chức cấp cao của đảng Dân chủ Lập hiến (CDP), đảng đối lập chính ở Nhật, nói rằng gần 50 thành viên tham dự buổi họp mặt vô trách nhiệm.

"Đó là đêm mà cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo. Tôi không bao giờ nghĩ rằng các bộ trưởng sẽ làm một việc như vậy", Renho, tổng thư ký của CDP tại Thượng viện. Bà cho rằng sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera đặc biệt có vấn đề khi xem xét vai trò giám sát các hoạt động cứu hộ của Lực lượng Phòng vệ.

"Điều này cho thấy các thành viên LDP không để tâm tới nhiệm vụ bảo vệ mạng sống và nơi ở của người dân", Chủ tịch đảng Tự do Ichiro Ozawa nói.

Các quan chức LDP cho biết rất khó nhận thấy tác động của trận mưa ở thời điểm tổ chức buổi họp mặt và có rất ít thông tin về việc liệu có xảy ra thảm họa sau đó hay không. Việc ông Abe lần đầu tham dự bữa tiệc được tổ chức thường xuyên này có thể là nhằm giành sự ủng hộ cho cuộc bầu cử lãnh đạo LDP vào tháng 9.

Mưa lũ tàn phá Nhật Bản. - Ảnh: Reuters

Nhật Bản đang phải hứng chịu thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1983. Mưa lớn trút xuống các khu vực miền Tây Nhật Bản từ hôm 5/7, trong đó các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là các tỉnh Hiroshima, Ehime và Okayama.

Số liệu mới nhất do Chính phủ Nhật Bản thông báo ngày 12/7 cho biết số người thiệt mạng vì mưa lũ và sạt lở đất tại nước này tiếp tục tăng, lên đến 155 người.

Lệnh hoặc khuyến cáo sơ tán đã được đưa ra đối với 5,9 triệu người tại 19 tỉnh, trong khi khoảng 23.000 người vẫn còn ở lại các trung tâm sơ tán.

Số cảnh sát, lực lượng phòng vệ và các nhân viên cứu hộ được gửi tới hiện trường đã tăng lên 75.000 người và họ đang nỗ lực hết sức để cứu người.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết chính phủ đã quyết định chi 631 triệu USD trong các quỹ cơ sở hạ tầng để khôi phục sau thảm họa.

"Chúng ta sẽ đoàn kết và hành động nhanh chóng để vận chuyển nhu yếu phẩm tới các nạn nhân thiên tai bằng cách phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương", Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong một cuộc họp với lực lượng đặc nhiệm ứng phó thảm họa.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/to-chuc-tiec-giua-luc-mua-lu-thu-tuong-nhat-ban-vap-phai-chi-trich-a236201.html