Tổ chức tiệc buffet cho đàn voi nhà ở Đắk Lắk

Hưởng ứng Ngày voi thế giới 12/8, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tiệc buffet hoa quả cho đàn voi nhà đang sinh sống trên địa bàn 2 huyện Lắk và Buôn Đôn. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và thú vị, thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế tham gia.

Dự tiệc buffet, 37 con voi nhà được thỏa thích ăn các lại rau củ quả yêu thích như: chuối, mía, dưa hấu, thanh long... Có rất đông người dân, du khách trong nước và quốc tế tham gia. Không chỉ được tận mắt chứng kiến voi ăn tiệc hoa quả, người dân, du khách còn có thể tự tay cho voi ăn, chụp ảnh với voi.

Những người hạnh phúc nhất có lẽ là các chủ voi, nài voi, khi được chứng kiến voi của mình ăn uống no nê, thỏa thích.Đây cũng là cơ hội giúp gắn kết những con voi nhà với nhau. Các chủ voi, nài voi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc chăm sóc voi.

Anh XI-XA-WHÁT NIÊ, Nài voi Khăm Phanh ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk: “Tham gia lễ tiệc thức ăn, voi rất là hứng thú vì được ăn nhiều đồ ăn. Tôi rất thích lễ hội như thế này vì voi được tiếp xúc với nhau và nài voi được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với nhau.”

Anh JOCHEM VAN DER MOLEN, Du khách Hà Lan: “Tôi đến Việt Nam du lịch được 1 tuần và vừa đúng dịp lễ hội. Tôi rất thích. Tôi đã thấy voi trong sở thú, phim ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều con voi tập trung như thế này. Đây quả là một điều thú vị.”

Ngày voi thế giới 12/8 được khởi xướng vào năm 2011, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012. Tại Đắk Lắk, Ngày voi thế giới được Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tổ chức, duy trì từ năm 2017 đến nay.

Theo thống kê, từ năm 2009 đến năm 2021, có 22 con voi nhà bị chết vì những lý do khác nhau, khiến đàn voi nhà ở đây sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn lại 37 cá thể. Việc tổ chức Ngày voi thế giới là để tăng cường công tác bảo tồn voi và ghi nhận những giá trị to lớn của voi trong đời sống của đồng bào Tây Nguyên.

Phóng viên VĂN LỆ: “Sau lưng tôi đây là đàn voi nhà của tỉnh Đắk Lắk. Chúng đang thích thú dùng bữa tiệc hoa quả trong Ngày quốc tế voi. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận, tôn vinh những giá trị, đóng góp của voi trong đời sống của đồng bào Tây Nguyên; đồng thời đây cũng là hoạt động để nâng cao nhận thức, tuyên truyền đến các chủ voi, nài voi cũng như người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc, sử dụng voi trong đời sống hàng ngày.”

Thực hiện : Nguyễn Minh Văn Lệ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/to-chuc-tiec-buffet-cho-dan-voi-nha-o-dak-lak