Tổ chức thành công lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Lễ giỗ lần thứ 153 Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 – 11/12/2019 (nhằm ngày 14 – 16 tháng 11 năm Kỷ Hợi) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp (huyện Tháp Mười). Theo Ban tổ chức, lễ giỗ năm nay diễn ra an toàn, đúng kế hoạch và thu hút đông đảo người dân trong, ngoài tỉnh đến cúng viếng, tham quan.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, Huyện ủy, UBND huyện Tháp Mười dâng hương tại Đền thờ 2 vị anh hùng. Ảnh: P.LỘC

Trước khi lễ giỗ diễn ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập 3 tiểu ban chuyên môn gồm: tiểu ban nội dung, trang trí khánh tiết; tiểu ban truyền thông và trật tự; tiểu ban dịch vụ và môi trường. Đồng thời, tổ chức triển khai kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho tiểu ban. Theo đó, các tiểu ban thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp trực điều hành, xử lý kịp thời công việc phát sinh trong những ngày diễn ra lễ giỗ như: khánh tiết, tuyên truyền, sắp xếp dịch vụ, mặt bằng, quản lý dịch vụ mua bán...

Năm nay, lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều được Ban Tổ chức cấp tỉnh giao cho Ban Hội hương Gò Tháp tiến hành trang trọng theo văn hóa dân gian truyền thống. Tại lễ giỗ, các nghi thức dâng hương lên phần mộ và dâng hoa quả, phẩm vật lên đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương, đền thờ Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều được thực hiện trang nghiêm thể hiện lòng tri ân các bậc tiền nhân có công khai hoang và chống ngoại xâm, cường hào ác bá. Xuyên suốt 3 ngày của lễ giỗ, các nghi lễ: cầu an, thỉnh sanh, tế thần nông và lễ bái cúng hai vị anh hùng dân tộc..., được tiến hành đúng nghi thức, tín ngưỡng truyền thống.

Bên cạnh phần lễ, trong khuôn khổ lễ giỗ, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi phục vụ nhân dân, du khách hành hương. Trong những ngày này, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh đã biểu diễn vở cải lương “Người con gái Đất Sen hồng”; chiếu phim tư liệu “Đồng Tháp Mười – Chiến khu bưng biền huyền thoại”; chương trình ca múa nhạc tổng hợp và các phim giới thiệu tiềm năng, địa điểm du lịch Đồng Tháp. Các hoạt động hấp dẫn, đặc sắc thu hút hàng ngàn lượt khách xem, qua đó phục vụ nhu cầu giải trí của người dân khi đến với lễ giỗ. Song song đó, các hoạt động triển lãm ảnh, hiện vật, bộ sưu tập cổ vật do Bảo tàng tỉnh tổ chức cũng là điểm nhấn trong lễ giỗ lần này. Qua đó, quảng bá hình ảnh du lịch, sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp đến du khách trong, ngoài tỉnh.

Du khách tham quan, mua sắm tại lễ giỗ

Du khách tham quan, mua sắm tại lễ giỗ

Ngoài các chương trình văn hóa – văn nghệ, các giải thể thao, thi đấu biểu diễn cũng được quan tâm tổ chức. Theo đó, trong 3 ngày của lễ giỗ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao đã tổ chức giải thi đấu bóng chuyền; biểu diễn võ thuật và giao lưu biểu diễn của 24 Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh... Nhờ đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo không khí vui tươi cho lễ giỗ.

Một trong những nét đẹp gây ấn tượng với du khách là tại của lễ giỗ lần thứ 153 Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, Ban tổ chức đã bố trí nhiều xe đưa rước miễn phí cho người lớn tuổi và trẻ em. Bên cạnh, Ban tổ chức cũng tạo điều kiện, bố trí nơi để các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện cung cấp nước uống, thức ăn miễn phí cho khách thập phương tham gia lễ giỗ. Trong 3 ngày lễ giỗ, có 17 đơn vị tham gia phục vụ miễn phí cho du khách, số lượng lương thực gần 7 tấn gạo và hơn 21 rau, củ, quả các loại.

Tình hình an ninh trật tự được giữ ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo. Lực lượng Công an trực và tuần tra 24/24 nhằm tránh các trường hợp lợi dụng lễ giỗ để gây rối, kích động, chống phá, khiếu kiện trong khuôn viên Khu dich tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Năm nay, lượng khách đến với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp nhân lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tăng so với năm 2018. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 3 ngày lễ giỗ đã có 436 đoàn, gần 600.000 lượt người dân, du khách đến tham quan và cúng viếng, tưởng nhớ hai vị anh hùng của dân tộc và cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.

P.L

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/van-hoa/to-chuc-thanh-cong-le-gio-thien-ho-vo-duy-duong-doc-binh-nguyen-tan-kieu-88368.aspx