Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ 16, đưa Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới

Chỉ còn hơn một tháng nữa Hải Phòng sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đảng bộ TP Hải Phòng đặc biệt trân trọng đón nhận các tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Chỉ còn hơn một tháng nữa Hải Phòng sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đảng bộ TP Hải Phòng đặc biệt trân trọng đón nhận các tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Với tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược giàu trải nghiệm thực tiễn, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khái quát những thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước, cùng những khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Bài viết đã đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mang tính hiện thực cao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Tư tưởng chỉ đạo và nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoàn toàn phù hợp với thực tiễn phát triển ở TP Hải Phòng trong những năm vừa qua, nhất là nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 (2015 - 2020).

Thành ủy Hải Phòng xác định toàn bộ nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là chỉ đạo quan trọng cho Đảng bộ Hải Phòng trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Thành ủy Hải Phòng đã sao gửi bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới các đảng bộ trực thuộc để phổ biến tới chi bộ và từng đảng viên nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Khi trao đổi, thảo luận với nhiều đồng chí trong Đảng bộ, chúng tôi rất tâm đắc với nhận định của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “… với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Chúng tôi cũng hoàn toàn thống nhất với năm bài học kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tổng kết. Năm bài học kinh nghiệm đó là rất đầy đủ, phù hợp với thực tiễn, trong đó, chúng tôi thường trao đổi nhiều về bài học thứ nhất và bài học thứ hai về “công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và “công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng”. Thực tiễn tại Đảng bộ TP Hải Phòng, nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà nội bộ đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được duy trì, vai trò và uy tín của Thành ủy được nâng cao, đội ngũ cán bộ được bố trí, sắp xếp có chất lượng, là một trong những yếu tố quyết định giúp cho Hải Phòng đạt được những thành tích vượt bậc, toàn diện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố đã thể hiện được “quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chú trọng tạo đột phá để phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế của công việc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu”, đúng như nhận định của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đối với việc hoạch định đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn tới, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải “tiếp tục bổ sung, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các mối quan hệ lớn về mặt tư tưởng, lý luận…”. Những mối quan hệ lớn mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra thật sự đều là những vấn đề cấp thiết cần phải có những kiến giải mới, mang tính biện chứng cao để Đảng ta lãnh đạo nhân dân đưa đất nước tiến về tương lai tươi sáng.

Về mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn tới, chúng tôi rất phấn khởi là tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chính là nội dung định hướng của Bộ Chính trị đối với TP Hải Phòng thể hiện tại Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu đến năm 2025, Hải Phòng phải hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với thu nhập bình quân đầu người đạt 14.000 USD/năm; đến năm 2030, Hải Phòng phải là thành phố hiện đại tầm cỡ khu vực Đông-Nam Á và đến năm 2045 là một trong những thành phố hiện đại hàng đầu châu Á và thế giới. Đây là những mục tiêu không phải là xa xôi, mà mang tính hiện thực cao và chắc chắn - Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng sẽ đạt được, cùng cả nước tổ chức thực hiện thành công tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vì một nước Việt Nam hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-bo-tp-hai-phong-lan-thu-16-dua-hai-phong-buoc-vao-giai-doan-phat-trien-moi-616157/