Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận Cầu Giấy

Với chủ đề 'Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả, xây dựng Đảng bộ cơ quan UBND quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức', ngày 19/5, Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo của Đảng ủy cơ quan UBND quận Cầu Giấy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù điều kiện thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, sự cố gắng của cấp ủy Đảng, của các chi bộ và đảng viên, Đảng bộ cơ quan UBND quận đã đạt được kết quả đáng khích lệ, các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra đều đạt và vượt.

Trong đó, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nhìn chung có phẩm chất chính trị tốt, năng lực chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo lãnh đạo Đảng ủy cơ quan UBND quận Cầu Giấy, để đạt được những kết quả trên, Đảng ủy cơ quan UBND quận luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp sát sao của Quận ủy, sự hướng dẫn của các ban Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan luôn bám sát các chương trình, Nghị quyết của Quận ủy, chủ động tham mưu, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian, lựa chọn những khâu then chốt để có biện pháp chỉ đạo cụ thể, dứt điểm nhất là những nhiệm vụ, lĩnh vực khó, phức tạp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, Đảng bộ cơ quan UBND quận Cầu Giấy đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Đảng bộ cơ quan UBND quận, quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất về chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nhiệt huyết đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan hàng năm, tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ quận Cầu Giấy.

Trong đó, Đảng bộ cơ quan UBND quận phấn đấu hàng năm Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp từ 5 đảng viên trở lên; Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB cơ quan đạt xuất sắc; Trung đội bảo vệ cơ quan đạt vững mạnh;

Từng bước đến hết năm 2022 tin học hóa cơ bản các công việc hành chính về công tác xây dựng Đảng. Năm 2025, 25% cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên có trình độ sau đại học, 25% có trình độ lý luận cao cấp, 45% có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, Đảng bộ cơ quan UBND quận Cầu Giấy đã đề ra các khâu đột phá nhằm thực hiện các mục tiêu trên.

Cụ thể, Đảng bộ cơ quan UBND quận sẽ tiếp tục đổi mới về tầm nhìn - tư duy, kỹ năng lãnh đạo quản lý của Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy chi bộ; Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc dân chủ, khoa học, phân công, phân nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc. Áp dụng CNTT trong các hoạt động, chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, thiết thực.

Phát huy sức mạnh tập thể và ý thức trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Trần Việt Hà được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Lương Mậu Hùng được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-bo-co-quan-ubnd-quan-cau-giay-384705.html