Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017 – 2022

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Lê Thành Quân, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc Đại hội Công đoàn KH&ĐT nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương và Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu đã đến tham dự Đại hội.

Đại hội Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, với chủ đề: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thống kê.

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội đánh giá, trong những năm qua, các cấp công đoàn của Bộ KH&ĐT đã tích cực tham gia, góp ý chuyên sâu vào việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, chính sách chế độ liên quan trực tiếp đến người lao động như Bộ Luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; chính sách tiền lương; chế độ công vụ, công chức,... góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn.

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận Cờ công đoàn Xuất sắc từ Công đoàn Viên chức Việt Nam

Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ KH&ĐT cũng tham gia đóng góp tích cực vào việc hoạch định các chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan... để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương đánh giá cao các hoạt động mà Công đoàn Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh hoạt động công đoàn muốn vững mạnh thì không thể tách rời hoạt động chuyên môn; kết quả hoạt động chuyên môn có tốt thì mới tạo nền tảng để đẩy mạnh hoạt động công đoàn.

Tại Đại hội lần thứ XXIV, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bầu ra 25 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Ban chấp hành Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2022

Thế Hải

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-cong-doan-bo-ke-hoach-va-dau-tu-nhiem-ky-2017--2022-d74590.html