Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 20/3, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Đại hội điểm đầu tiên trong tổng số 34 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh; Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cùng đại diện các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp và toàn thể đảng viên của Chi bộ Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có đồng chí Lê Vệ Quốc, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ PBGDPL; đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL và đồng chí Tô Thị Thu Hà, Chi ủy viên.

Theo báo cáo tại Đại hội, Chi bộ Vụ PBGDPL hiện có 20 Đảng viên với 2 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tư pháp tham gia sinh hoạt, trong đó có 1 đồng chí Thứ trưởng. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu tiên phong của tổ chức Đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc.

Vụ trưởng, Bí thư Chi Bộ Lê Vệ Quốc cùng Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Vụ trưởng, Bí thư Chi Bộ Lê Vệ Quốc cùng Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Chi bộ đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Chi bộ đã cùng với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, trọng tâm là xây dựng thể chế, chính sách về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Chi bộ đều được đánh giá, công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như việc phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng chưa sáng tạo; lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm; sinh hoạt chuyên đề chưa thường xuyên... Từ đó, Chi bộ đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đánh giá cao các kết quả Chi bộ Vụ PBGDPL đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Lãnh đạo Đảng cấp trên đã kịp thời, đầy đủ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên được quan tâm thường xuyên. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực đơn vị quản lý, tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở.... Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng. Các mặt công tác khác như phát triển Đảng viên, kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ... đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh nhấn mạnh với những kết quả tích cực đó, Chi bộ Vụ PBGDPL đã được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm trong tổng số 34 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp. Do vậy, đồng chí mong muốn các Đảng viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức dân chủ, sáng suốt để bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới chất lượng, đảm bảo được việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa.

Đối với Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Nguyễn Kim Tinh yêu cầu các đồng chí cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Lãnh đạo Đảng cấp trên, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Đặc biệt, cần xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, phân công nhiệm vụ Đảng viên đảm bảo phù hợp, tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng quy định, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ. Chi ủy cần kịp thời nắm bắt tâm tư, tư tưởng của Đảng viên, phòng chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành Chi ủy Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí: đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ; đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng, Phó Bí thư Chi bộ; 3 Chi ủy viên gồm đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng; đồng chí Trần Văn Tùy và đồng chí Hồ Thị Nga.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 4 đồng chí: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; đồng chí Lê Vệ Quốc, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, đồng chí Tô Thị Thu Hà và 1 đại biểu dự khuyết là đồng chí Đỗ Thị Nhẫn.

K.Quy - Ngọc Bảo

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-chi-bo-vu-pbgdpl-nhiem-ky-20202022-501733.html