Tổ chức tất niên cho 600 công nhân khó khăn

Ngày 1-2 (27 tháng Chạp), Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM (Hepza) phối hợp với Công viên Du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức ngày hội 'Vui Tết cùng công nhân'.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung tặng quà các công nhân không có điều kiện về quê. Ảnh: MINH PHONG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung tặng quà các công nhân không có điều kiện về quê. Ảnh: MINH PHONG

Đến dự có các đồng chí: Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của 600 công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất (KCX) và khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TPHCM. Đây là những công nhân khó khăn, không có điều kiện về quê ăn tết.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Năng, Trưởng ban quản lý Hepza, cho biết, trong năm 2018, công nhân, lao động trong các KCX-KCN đã nỗ lực làm việc, kề vai, sát cánh cùng doanh nghiệp (DN), lao động sản xuất, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế TP. Mối quan hệ lao động giữa chủ DN và người lao động ngày càng gắn bó hơn. Dịp tết Nguyên đán năm nay, các DN, các cấp Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hiệp hội các DN KCN tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho công nhân như tặng khoảng 2.700 vé xe cho công nhân về quê ăn tết; tặng gần 151.750 phần quà cho công nhân (trị giá hơn 115 tỷ đồng)…

Ông Nguyễn Hoàng Năng khẳng định, TPHCM rất trân trọng các công nhân, lao động đã miệt mài lao động, góp phần tăng sản phẩm xã hội cho TPHCM ngày càng phát triển; đồng thời cho biết TPHCM cũng rất quan tâm chăm lo, hỗ trợ đối với công nhân.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 600 phần quà cho công nhân lao động không có điều kiện về quê đón tết (bao gồm 1 phần quà trị giá 400.000 đồng và 1 bao lì xì tiền mặt trị giá 200.000 đồng). Ban tổ chức cũng tổ chức bữa cơm tất niên giúp những công nhân khó khăn có một cái tết đầm ấm.

* Chiều 1-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến dẫn đầu, đã tới thăm, chúc tết công nhân vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 và quận Tân Bình. Trước thềm năm mới, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến chúc các công nhân vệ sinh của 2 đơn vị và công nhân vệ sinh trên toàn TP luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

KIỀU PHONG - THU HƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/to-chuc-tat-nien-cho-600-cong-nhan-kho-khan-574228.html