Tổ chức tập luyện bất chấp Covid-19, Mourinho khiến Tottenham nhận 'gạch đá'

Tottenham nhận không ít 'gạch đá' trên mạng xã hội khi HLV Mourinho cùng 3 cầu thủ tập luyện không tuân theo quy định giãn cách xã hội thời Covid-19.

Báo chí Anh đăng tải một đoạn clip ngắn cùng những hình ảnh từ mạng xã hội cho thấy 3 cầu thủ Tottenham vẫn cùng nhau tập luyện ở Hadley Common (Barnet) dưới sự theo dõi và chỉ đạo của HLV Jose Mourinho, bất chấp quy định giãn cách xã hội của chính phủ.

Theo đó, hình ảnh ghi lại cho thấy hai cầu thủ Davinson Sanchez và Ryan Sessegnon cùng nhau tập chạy, trước khi “hội ngộ” Tanguy Ndombele và HLV Jose Mourinho.

HLV Jose Mourinho và 3 học trò tập luyện không tuân thủ quy định cách ly thời Covid-19. (Ảnh: Daily Mail).

HLV Jose Mourinho và 3 học trò tập luyện không tuân thủ quy định cách ly thời Covid-19. (Ảnh: Daily Mail).

Có thể thấy trong ảnh, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là người chủ động hướng dẫn 3 học trò của mình trong buổi tập này, bất chấp đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Anh nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Chính phủ Anh trước đó đã thông báo rõ ràng các cá nhân cần tuân thủ khoảng cách 2m trở lên, cũng như việc tổ chức tập luyện dưới 2 người trong cùng gia đình nhằm phòng, chống virus SARS-CoV-2.

Clip Davinson Sanchez và Ryan Sessegnon cùng nhau chạy bộ

ở Hadley Common trên mạng xã hội Twitter

Những hình ảnh này được một CĐV Arsenal tung lên mạng xã hội với chú thích: “Các cầu thủ Tottenham vẫn tập luyện ở nơi công cộng và không tuân thủ luật giãn cách xã hội hay sử dụng biện pháp phòng, tránh đại dịch”.

“Buổi tập” này của HLV Mourinho cùng 3 học trò cũng không nhận được sự đồng tình từ CLB chủ quản. Người đại diện phát ngôn của Tottenham chia sẻ: “Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều được nhắc nhở tôn trọng tối đa quy định giãn cách xã hội khi tập luyện ngoài trời trong bối cảnh đại dịch. Chắc chắn Ban lãnh đạo Tottenham cần những thông báo mới để nhấn mạnh việc này”.

HLV Mourinho khiến Tottenham nhận "gạch đá" vì cùng các học trò tập luyện nơi công cộng mà không tuân thủ quy định cách ly thời Covid-19. (Ảnh: Daily Mail).

Trước đó, Tottenham bị chỉ trích khi cho các nhân viên không thuộc thành phần tham gia thi đấu nghỉ việc tạm thời để không phải trả lương, như một phần trong kế hoạch đối mặt với khủng hoảng tài chính thời Covid-19, bất chấp công bố đã lãi 69 triệu Bảng theo báo cáo tài chính năm 2019.

Việc Tottenham phải nhận “mưa gạch đá” chỉ trích từ giới chuyên môn và người hâm mộ khiến Liverpool ngay lập tức dừng kế hoạch cho nghỉ các nhân viên không thuộc nhóm làm việc liên quan công tác thi đấu của CLB và công khai xin lỗi CĐV và tất cả mọi người.

Trong những ngày vừa qua, Tottenham liên tục được báo chí xứ sở sương mù đưa ra bình luận, từ những vấn đề tài chính, thu nhập của Chủ tịch Daniel Levy cho tới việc tiền đạo chủ lực Harry Kane bất ngờ cảm thấy “buồn” khi gắn bó với đội bóng chủ sân White Hart Lane.

Trước khi giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/2020 bị gián đoạn vì Covid-19, Tottenham đang xếp thứ 8 với 41 điểm sau 29 vòng đấu, kém 7 điểm so với top 4 – đồng nghĩa một suất tham dự Champions League mùa tới./.

Bạch Dạ/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/to-chuc-tap-luyen-bat-chap-covid19-mourinho-khien-tottenham-nhan-gach-da-1034173.vov