Tổ chức sự kiện đón Tết phải đậm nét đặc trưng địa phương

Chiều 2/12, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các hoạt động chuẩn bị phục vụ Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo kế hoạch do Sở VH-TT xây dựng, các hoạt động nổi bật trong dịp Tết Dương lịch 2021 gồm: Tuần lễ “Món ngon phố biển 2020” tại TP. Vũng Tàu; Chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu, Dấu ấn 2020”. Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ có các hoạt động chính: Chương trình “Xuân Chiến sĩ” tại huyện Côn Đảo; các chương trình nghệ thuật chào năm mới 2021, bắn pháo hoa đêm giao thừa; hội hoa xuân ở các địa phương; hội vui xuân với các hoạt động biểu diễn văn nghệ… Ngoài ra, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương sẽ tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, chúc thọ người cao tuổi và viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ cơ bản nhất trí với kế hoạch nói trên. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc tổ chức sự kiện cần phải có sự kết nối, mở rộng thông tin truyền thông trên các trang thông tin điện tử để quảng bá rộng rãi hình ảnh BR-VT. Việc tổ chức, thiết kế các chương trình, sự kiện phải đạt được yêu cầu thu hút đông đảo người dân tham dự. Bên cạnh đó, các sự kiện phải mang đậm nét văn hóa, lịch sử địa phương và tạo được dấu ấn riêng mang bản sắc địa phương.

MINH THIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202012/to-chuc-su-kien-don-tet-phai-dam-net-dac-trung-dia-phuong-914918/