Tổ chức quốc tế phối hợp giảm tử vong do đuối nước cho trẻ em Việt Nam

Vào đúng Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu của Hoa Kỳ đã tổ chức Lễ Ký kết Bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác về phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam.

Thông tin tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết: Với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, đến nay tình hình đuối nước và tử vong do đuối nước ở trẻ em đã giảm so với giai đoạn trước. Trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2010-2013 có khoảng 2.800 trẻ em tử vong do đuối nước thì đến giai đoạn 2015-2017, số vụ đuối nước và số trẻ em tử vong do đuối nước đã có xu hướng giảm. Mỗi năm hiện còn khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước.

“Mặc dù tỷ lệ tử vong do đuối nước đã giảm nhưng giảm chậm và tỷ lệ tử vong còn ở mức cao và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Theo tính toán, tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước có thu nhập cao”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thông tin.

Nguyên nhân tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước còn cao là do nhận thức của gia đình, cộng đồng xã hội với nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em ở các địa phương còn rất hạn chế. Sự giám sát, trông giữ của cha mẹ, những người chăm sóc trẻ đặc biệt là vùng nông thôn, vùng kinh tế khó khăn chưa được quan tâm. Ở các cơ sở giáo dục hay các địa phương thiếu hướng dẫn viên dạy bơi, thiếu cơ sở vật chất để phục vụ cho việc học bơi. Kỹ năng của các em trong phòng ngừa, bảo vệ mình với các nguy cơ, trong đó có nguy cơ tai nạn đuối nước chưa có. Trong khi môi trường sống lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bà Kelly Larson - Giám đốc chương trình y tế cộng cộng của Quỹ từ thiện Bloomberg và Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu thời gian qua đã hỗ trợ triển khai có hiệu quả công tác phòng chống đuối nước trẻ em, vận động chính sách cho phòng, chống đuối nước trẻ em tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực Châu Á. Thứ trưởng mong muốn và tin tưởng với sự hỗ trợ của các tổ chức, việc thực hiện Dự án phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam trong thời gian tới tại một số tỉnh, thành phố sẽ là cơ sở, mô hình tốt để Việt Nam triển khai nhân rộng trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu giảm tử vong do đuối nước, đảm bảo quyền sống còn của trẻ em.

Ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc giảm thiểu tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước, bà Kelly Larson – Giám đốc chương trình y tế công cộng của Quỹ từ thiện Bloomberg cho biết: Từ năm 2012, Quỹ đã thí điểm hỗ trợ chương trình phòng chống đuối nước trẻ em ở 2 quốc gia là Bangladesh và Philippines. Trong 05 năm qua, chương trình đã được thực hiện rất thành công ở hai quốc gia trên thông qua việc triển khai các can thiệp đặc thù và phù hợp cho cộng đồng, người dân mỗi nước.

Các hoạt động chính như tổ chức trông trẻ vào thời điểm có nguy cơ cao, dạy trẻ bơi và có kĩ năng an toàn dưới nước, xây dựng bể bơi tại cộng đồng, truyền thông, nâng cao năng lực cho cộng đồng và thực hiện các nghiên cứu đánh giá. Quỹ Bloomberg đã tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới xây dựng dữ liệu quan trọng và xuất bản Báo cáo Toàn cầu về tình hình đuối nước.

“Thời điểm năm 2012 khi triển khai chương trình ở Bangladesh, nhiều người cho rằng đây là vấn đề mới, đuối nước là kẻ giết người thầm lặng nhưng họ chưa nghĩ đây thực sự là một vấn nạn, một gánh nặng. Còn tại Việt Nam, các bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống đuối nước với trẻ em.

Chúng ta đã có cả một hành trình và có những bước tiến dài trong công cuộc phòng chống đuối nước cho trẻ em. Mong muốn tới đây qua việc hợp tác triển khai các chương trình với Bộ LĐ-TB&XH, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em sẽ có thêm nhiều kết quả tích cực”, bà Kelly Larson nói.

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam và bà Anuradha Khanal -Phó Giám đốc Chương trình Vận động chính sách y tế toàn cầu ký Thỏa thuận hợp tác

Theo kế hoạch, Dự án sẽ được khởi động vào cuối tháng 6-2018. Trong đó hai chương trình trọng tâm sẽ được triển khai là: Tổ chức trông trẻ, giám sát trẻ an toàn cho trẻ em dưới 5 tuổi và Tổ chức dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ từ 6-15 tuổi.

Dự án sẽ được triển khai tại 8 tỉnh và 29 quận huyện. Trước khi triển khai, sẽ đánh giá vấn đề tồn tại, nhu cầu thực tế của các địa phương để đưa ra các giải pháp sao cho hiệu quả nhất.

Ngày 02-5-2017, Quỹ Bloomberg đã thông báo về khoản hỗ trợ thêm 25 triệu USD để triển khai chương trình này. Các Tổ chức quốc tế như :Synergos, Hoa Kỳ và Tổ chức Vận động phát triển chính sách toàn cầu (Global Health Advocacy Incubator- GHAI) được ủy thác để nhận kinh phí để phối hợp với các nước thực hiện chương trình này. Việt Nam được lựa chọn là ưu tiên để triển khai Chương trình trong giai đoạn 5 năm 2018-2022.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/to-chuc-quoc-te-phoi-hop-giam-tu-vong-do-duoi-nuoc-cho-tre-em-viet-nam-116367.html