Tổ chức quân đội được điều chỉnh tương đối hợp lý, sức chiến đấu được nâng lên

Sáng 27-12, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo Quý IV năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), Người phát ngôn Bộ Quốc phòng chủ trì buổi họp báo. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu), tham gia cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Bảo đảm không tăng quân số

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Tấn cho biết, trong thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Quốc hội với quyết tâm cao; đã xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch về tổ chức xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Qua đó, đã giải thể, điều chỉnh tổ chức, thành lập một số cơ quan, đơn vị. Quá trình điều chỉnh tổ chức, tuy phải thành lập mới một số cơ quan, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ, song Bộ Quốc phòng đã thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, bảo đảm không tăng quân số.

“Đến nay, tổ chức QĐND Việt Nam được điều chỉnh tương đối hợp lý giữa các lực lượng, sức chiến đấu được nâng lên”, Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Quân lực khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức (giữa), Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), Người phát ngôn Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong phương hướng tổ chức xây dựng lực lượng QĐND Việt Nam giai đoạn 2019-2021, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch về tổ chức xây dựng lực lượng QĐND Việt Nam. Theo đó, sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối trung gian và lực lượng phục vụ, bảo đảm; sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; chuyển đổi cơ chế hoạt động một số đơn vị phục vụ, bảo đảm, sang hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân giai đoạn 2018-2025 và các năm tiếp theo; thực hiện Đề án tổ chức lực lượng Bộ đội Biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo; tiếp tục hoàn thiện Đề án quy hoạch hệ thống cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân; thí điểm thành lập Tổng công ty sản xuất, sửa chữa vũ khí. Cùng với đó, sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cơ quan, đơn vị; xây dựng biểu biên chế thời bình cho các đơn vị mới thành lập...

Nhiều nội dung mới trong hợp tác quốc tế về quân y

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y đã thông tin về các mô hình quân dân y kết hợp tiêu biểu và kết quả hợp tác quốc tế nổi bật của ngành Quân y toàn quân năm 2018.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cho biết: Hiện nay, toàn quốc có 10 bệnh viện quân dân y, 5 trung tâm y tế quân dân y, 33 bệnh xá quân dân y, 138 phòng khám quân dân y và 835 trạm y tế quân dân y đang hoạt động.

Một số mô hình hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như Bệnh xá quân dân y kết hợp Mo Rai; Phòng khám quân dân y Biên phòng; Trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo...

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Hà.

Đóng vai trò chủ đạo trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân, người lao động Công ty 78 (Binh đoàn 15), riêng năm 2018, Bệnh xá quân dân y kết hợp Mo Rai đã khám sức khỏe cho 5.863 lượt người, cấp cứu 40 bệnh nhân, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong khi đó, Phòng khám quân dân y Biên phòng đã chú trọng làm tốt công tác khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào và Campuchia, tiêu biểu như Phòng khám quân dân y Thọm Pẹ, huyện Lạc Sao, tỉnh Bolykhamsay (Lào), trung bình mỗi năm khám chữa bệnh cho 3.000-3.200 lượt người dân nước bạn Lào.

Là mô hình trung tâm y tế quân dân y sớm nhất trên tuyến biển đảo, bắt đầu hoạt động từ năm 1995, Trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo do Trung tâm y tế huyện Côn Đảo và lực lượng quân y thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo phối hợp thực hiện, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội. Trong năm 2018, trung tâm đã khám chữa bệnh cho hơn 5.000 người dân, thu dung điều trị hơn 1.500 bệnh nhân, cấp cứu hơn 300 bệnh nhân, phẫu thuật hơn 200 bệnh nhân, trong đó có nhiều trường hợp bệnh rất nặng nhưng không phải vận chuyển vào đất liền.

Trong năm 2018, Quân y Việt Nam cũng đã hợp tác quốc tế hiệu quả với quân y Trung Quốc và quân y các nước ASEAN, Nhật Bản, Cuba, Pháp. Trong đó, có nhiều nội dung hợp tác mới, được triển khai lần đầu tiên.

Cụ thể, trong năm 2018, lần đầu tiên Quân y Việt Nam và Quân y Trung Quốc phối hợp khám, chữa bệnh cho nhân dân khu vực biên giới Việt- Trung thuộc tỉnh Cao Bằng của Việt Nam và Quảng Tây của Trung Quốc. Kết quả, quân y 2 nước đã khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.415 người dân khu vực biên giới; số lượng người dân đến khám vượt 200% so với dự kiến ban đầu.

Một hoạt động hợp tác đáng chú ý khác là trong thời gian từ 18-7 đến 11-8-2018, Quân y Việt Nam đã tham dự Hội thao quốc tế về nội dung Tiếp sức quân y lại Liên bang Nga. Là lần đầu tiên tham dự sự kiện này, song Quân y Việt Nam đã để lại nhiều hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp, đứng thứ 6/9 nước tham dự, có một số nội dung đạt kết quả tốt như: Bắn súng ngắn dành cho bác sĩ nam; chuyên ngành bác sĩ nam.

Đặc biệt, sau hơn một năm xúc tiến công tác chuẩn bị, ngày 1-10-2018, Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 của Quân y Việt Nam đã chính thức lên đường làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Xu Đăng. Tính đến nay, bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho hơn 100 bệnh nhân, phẫu thuật thành công một ca mổ khó và triển khai thành công một ca tải thương đường không.

Tại buổi họp báo, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng và đại diện Cục Quân y, Cục Quân lực đã giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí, như việc thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp quân đội; công tác bảo vệ môi trường trên các tuyến biển đảo...

HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/to-chuc-quan-doi-duoc-dieu-chinh-tuong-doi-hop-ly-suc-chien-dau-duoc-nang-len-559114