Tổ chức phi Chính phủ trong kỷ nguyên 4.0

Đây là chủ đề hội thảo do Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) phối hợp với các đơn vị tổ chức sáng 8-11, tại Hà Nội, nhằm tạo nên một không gian mở để các tổ chức xã hội chia sẻ về nhu cầu hỗ trợ của mình đồng thời thảo luận các phương án chuyên sâu mà công nghệ có thể giúp cải thiện tổ chức một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Hội thảo là một trong những hoạt động của dự án “Chuyển đổi số cho các tổ chức phi Chính phủ” tại Việt Nam do MSD phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện.

Hội thảo thu hút đông đảo đại diện các tổ chức phi Chính phủ tham dự.

Đề cập đến mục đích của Dự án, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng MSD, chia sẻ: Công nghệ là một nguồn lực mạnh mẽ có thể giúp con người giải quyết những thách thức, những vấn đề lớn mà thế giới đang đối mặt một cách hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và tạo ra những tác động lớn hơn. Chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác từ tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft trong quá trình chuyển đổi này. Những gói công nghệ toàn diện, hiệu quả, an toàn và bảo mật từ Microsoft sẽ là nguồn lực quý giá cho các tổ chức phi Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, yếu tố quyết định sự thành công của chuyển đổi công nghệ lại chính là sự cam kết của lãnh đạo các tổ chức phi Chính phủ. Tầm nhìn và chiến lược của tổ chức phi Chính phủ được hỗ trợ bởi công nghệ sẽ được hiện thực hóa nhanh chóng một cách hiệu quả và bền vững.

Tại hội thảo, các tổ chức cũng chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi công nghệ để tạo tác động xã hội qua quá trình hoạt động thực tế của chính các tổ chức.

Tin, ảnh: HẢI YẾN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/to-chuc-phi-chinh-phu-trong-ky-nguyen-4-0-553938