Tổ chức nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2-9

Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa lịch sử, giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; truyền thống vẻ vang của ngành hậu cần quân đội qua các thời kỳ. Đồng thời, phát động phong trào thi đua, với chủ đề 'Phất cao cờ hồng Tháng Tám - quyết tâm giành ba nhất'.

Tổng cục Hậu cần phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng 25 tập phim Ký sự Hậu cần, tuyên truyền về tinh thần nỗ lực vượt mọi khó khăn gian khổ, ác liệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác bảo đảm hậu cần của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị của ngành hậu cần quân đội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó, đã hoàn thành tám tập phim Ký sự Hậu cần trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, đã và đang được phát sóng trên kênh VTV 1- Đài Truyền hình Việt Nam.

Dịp này, Tổng cục Hậu cần còn tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ hội, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua: “Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Sáng tạo, đổi mới, thiết thực, hiệu quả” trong hoạt động công tác đoàn, công tác hội; tổ chức Hội thi lái xe giỏi cấp Tổng cục năm 2018 cho đội ngũ lái xe các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần tích cực triển khai xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách và gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác và các gia đình chính sách tiêu biểu, học sinh vượt khó học giỏi. Đồng thời, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo ở địa bàn đóng quân, khu căn cứ cách mạng…

* Ngày 26-8, Chi đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân phối hợp Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (Thái Nguyên), Đoàn Thanh niên Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (chi nhánh tỉnh Thái Nguyên), Đoàn Thanh niên Ngân hàng ACB (Thái Nguyên) và Đoàn Thanh niên xã Định Biên tổ chức hành quân về nguồn thăm Di tích lịch sử Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa (Thái Nguyên); trao quà tặng gia đình chính sách tại địa phương; dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Khu di tích ATK, huyện Định Hóa); tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cùng tuổi trẻ địa phương.

Trong buổi gặp mặt tại thôn Khau Diều, đại diện lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân trao quà tặng các gia đình chính sách và trao quà tặng tổ chức Đoàn địa phương; đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước, cũng như sự đùm bọc, cưu mang của nhân dân địa phương dành cho cán bộ, phóng viên từ những ngày Báo Quân đội nhân dân ra số đầu...

* Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên địa bàn. Theo đó, vào tối 1-9, tại Quảng trường 7-5 ở TP Điện Biên Phủ sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tại đêm biểu diễn, các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc sẽ được trình diễn, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước; giới thiệu vẻ đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Ngày 2-9, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn ném pa pao và thi đấu các trò chơi dân gian như: Tung còn, nhảy bao bố, Tó má lẹ, kéo co…, với sự tham gia của các bản văn hóa trên địa bàn.

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Bảo tàng tỉnh Điện Biên miễn phí vé tham quan tại Bảo tàng và bảy điểm di tích thành phần, thuộc Quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ trong ngày 2-9.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37432902-to-chuc-nhieu-hoat-dong-mung-quoc-khanh-2-9.html