Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vui tươi phấn khởi

(CT)- Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 16-CV/TU tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ trao quà cho hộ nghèo. Ảnh: S.H

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ trao quà cho hộ nghèo. Ảnh: S.H

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố thực hiện tốt Hướng dẫn số 35/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN về tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc năm 2020. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc kết hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ĐĐK toàn dân tộc trong thời kỳ mới và truyền thống của MTTQVN, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các Quận ủy, Huyện ủy tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc năm 2020 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai tổ chức tốt Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc năm 2020 chu đáo, thiết thực, an toàn và tiết kiệm, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị, góp phần tăng cường phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới.

Thường trực Thành ủy cũng phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành đảng bộ thành phố, Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố tham dự Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Đại diện lãnh đạo thành phố và huyện Phong Điền chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa Ban CTMT ấp Thới An B và các tổ chức thành viên. Ảnh: S.H

* Ngày 23-10, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Thới An B, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2020). Đây là điểm chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Phong Điền. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, đến dự.

Tại Ngày hội, các đại biểu ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của MTTQVN; nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” của ấp năm 2020. Trong năm, Ban CTMT ấp đã vận động mạnh thường quân làm mới 500m lộ giao thông nông thôn với số tiền trên 280 triệu đồng và hơn 200 ngày công lao động; sửa chữa, làm mới 4 đập dài 25m; xây dựng 2 cây cầu với số tiền trên 235 triệu đồng. Ban CTMT ấp vận động Quỹ vì người nghèo với tổng giá trị trên 21 triệu đồng. Năm 2020, ấp Thới An B giảm 2 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo, đã bình xét 344/358 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Dịp này, 1 tập thể, 3 cá nhân được UBND xã tặng giấy khen; Ủy ban MTTQVN thành phố và huyện đã tặng quà 12 hộ nghèo; Ban CTMT cùng Chi hội Người cao tuổi ấp trao giấy chúc thọ, mừng thọ 18 cụ. Ban CTMT ấp Thới An B và các tổ chức thành viên ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Trong khuôn khổ ngày hội, người dân còn tham gia nhiều trò chơi dân gian: bắt vịt, đập heo đất, đẩy gậy…

* Ngày 23-10-2020, Ban CTMT khu vực Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2020). Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố đến dự. Đây là điểm chỉ đạo tổ chức Ngày hội của quận Thốt Nốt.

Tại Ngày hội, các đại biểu ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Mặt trận; nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của khu vực trong năm 2020. Năm qua, Ban CTMT khu Thạnh Phước 1 đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban T.Ư MTTQVN phát động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Trong đó, vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 36 triệu đồng; vận động các mạnh thường quân tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, người neo đơn, với tổng trị giá 37 triệu đồng; xây dựng 9 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 540 triệu đồng... Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyến học, khuyến tài được thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn ổn định. Năm 2020, khu vực có 98,1% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 4 hộ thoát nghèo...

Trong Ngày hội, các đại biểu còn thưởng thức những tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được biểu dương, khen thưởng.

Nhóm PV

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-vui-tuoi-phan-khoi-a126691.html