Tổ chức lớp học tiếng Lào cho cán bộ các sở, ngành tỉnh Nghệ An

Chiều 19-6, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc lớp học tiếng Lào cho cán bộ các sở, ngành trong tỉnh.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh: Hải Thượng

Lớp học có 86 học viên có 40 cán bộ sở, ngành và 46 cán bộ BĐBP Nghệ An. Lớp học dự kiến diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2018, do giáo viên người Lào trực tiếp giảng dạy.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được trang bị những kỹ năng như nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Lào, phục vụ công tác đối ngoại và phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Thông qua lớp học cũng giúp các học viên hiểu rõ về phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của nước bạn Lào.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, học tiếng Lào là việc làm cần thiết đối với cán bộ các sở, ngành trong tỉnh. Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức lớp học thực hiện nghiêm túc công tác quản lý học viên, duy trì tốt nội dung chương trình và thời gian học tập để lớp học đảm bảo chất lượng.

Đối với các học viên, cần nêu cao ý thức tự giác, đi học đầy đủ, phát huy tinh thần gương mẫu, quyết tâm học để đạt được mục đích nghe, nói và viết tiếng Lào, góp phần phục vụ tốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/to-chuc-lop-hoc-tieng-lao-cho-can-bo-cac-so-nganh-tinh-nghe-an/