Tổ chức Lễ truy điệu và trao bằng 'Tổ quốc ghi công' Liệt sĩ Hoàng Kim Minh

Ngày 26-7, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Chùa Hang (TP. Thái Nguyên) long trọng tổ chức Lễ truy điệu và trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho Liệt sĩ Hoàng Kim Minh.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 1 trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Kim Minh.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 1 trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Kim Minh.

Liệt sĩ Hoàng Kim Minh, sinh năm 1957, tại tiểu khu Chiến Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái (nay là tổ 1, phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên). Tháng 2-1975, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thanh niên Hoàng Kim Minh xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia nhiều trận chiến đấu, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), Hoàng Kim Minh tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu, năm 1980, ông mất tích tại chiến trường Xiêm Riệp (Campuchia) khi đang công tác tại Tiểu đoàn 4, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Ngày 8/7/2022, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 805/QĐ-TTg về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sĩ Hoàng Kim Minh. Tên của liệt sĩ cũng đã được khắc ghi trên bảng vàng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Chùa Hang.

Kim Oanh - Thiều Chung

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/to-chuc-le-truy-dieu-va-trao-bang-%E2%80%9Cto-quoc-ghi-cong%E2%80%9D-liet-si-hoang-kim-minh-303687-85.html