Tổ chức lễ truy điệu đạo diễn - NSND Huy Thành tại TPHCM

Đạo diễn - NSND Huy Thành qua đời lúc 4 giờ 40 sáng ngày 21-5 tại Paris, Pháp khi sang thăm con cái. Gia đình ông từ Việt Nam đã gấp rút hoàn tất các thủ tục sang Pháp để lo tang lễ.

Lễ hỏa táng diễn ra tại Crématorium du Père - Lachaise - Salle de la Coupole vào ngày 31-5. Sau đó, gia đình đã đưa tro cốt ông về nước.

Đạo diễn - NSND Huy Thành

Lễ viếng đạo diễn - NSND Huy Thành được tổ chức từ 8 giờ đến 15 giờ chủ nhật ngày 10-6, tại Nhà tang lễ TPHCM (25 Lê Quý Đôn, quận 3). Lễ truy điệu tổ chức lúc 15 giờ cùng ngày. Sau đó, tro cốt ông sẽ được đưa vào chùa Pháp Hoa, quận 3.

Đạo diễn - NSND Huy Thành sinh ngày 20-2-1928 tại Hải Châu, Đà Nẵng sau đó chuyển ra TP Huế sinh sống. Ông tham gia cách mạng ngày 10-10-1945 và được kết nạp Đảng tháng 6-1950. Ông được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba, Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì.

Năm 2007, ông được trao giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Trong sự nghiệp của mình, ông từng có 3 tác phẩm nhận giải Bông sen vàng tại các kỳ liên hoan phim Việt Nam gồm: Nổi gió, Về nơi gió cát, Xa và gần.

Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM từ năm 2000 - 2010, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam từ năm 1989 - 1995.

VĂN TUẤN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/to-chuc-le-truy-dieu-dao-dien-nsnd-huy-thanh-tai-tphcm-525180.html