Tổ chức Lễ Thượng cờ, hát Quốc ca ở Lý Sơn hàng tuần

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn, là nơi để các bạn trẻ thể hiện tấm lòng hướng về biển, đảo quê hương.

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn, là nơi để các bạn trẻ thể hiện tấm lòng hướng về biển, đảo quê hương.

Quảng Ngãi- Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, quê hương của Đội Hùng binh Hoàng Sa sắp tới sẽ tổ chức Lễ thượng cờ, hát Quốc ca tại đỉnh núi Thới Lới để du khách hướng về biển đảo quê hương, Hoàng Sa, Trường Sa.

Huyện ủy Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã giao cho lực lượng vũ trang trên đảo tổ chức Thượng cờ thường xuyên hàng tuần để khơi dậy tình yêu chủ quyền biển, đảo cho du khách. Cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn đặt trên đỉnh núi Thới Lới, tại mỏm núi nhìn về hướng quần đảo Hoàng Sa. Đây là điểm check in của hàng trăm ngàn du khách khi đến tham quan, du lịch tại huyện đảo Lý Sơn.

Theo chỉ đạo của Huyện ủy Lý Sơn, Đảng ủy Quân sự H. Lý Sơn sẽ tập dượt lễ Thượng cờ, tổ chức bàn bạc, rút kinh nghiệm, tiến tới làm lễ Thượng cờ hàng tuần để du khách đến tham dự, như một sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng ở đảo tiền tiêu.

HÀ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_228700_to-chuc-le-thuong-co-hat-quoc-ca-o-ly-son-hang-tuan.aspx