Tổ chức Lao động Quốc tế: Giải báo chí toàn cầu về lao động di cư

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa khởi động Giải thưởng báo chí toàn cầu về Lao động di cư và tuyển dụng công bằng.

Mỗi nhà báo có thể gửi 2 tác phẩm dự thi liên quan đến 2 lĩnh vực: Các khía cạnh của di cư lao động; tuyển dụng công bằng đối với lao động di cư. Thời hạn nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 31.10.2018. Các tác phẩm dự thi phải được đăng/phát trong khoảng thời gian từ 1.6.2017 đến 31.10.2018. Các tác phẩm dự thi phải bằng tiếng Anh/Pháp/Tây Ban Nha hoặc được dịch sang một trong các thứ tiếng trên.

Các tác phẩm tham gia dự thi thuộc các thể loại: phóng sự ảnh; bài tường thuật (báo in, online và báo nói). Các bài viết dự thi không được quá 8.000 từ; tác phẩm báo nói có độ dài không quá 10 phút.

4 tác giả đạt giải sẽ nhận giải thưởng trị giá 1.000 USD/người. Những bài viết đạt giải sẽ được đăng trên website của ILO và được ILO và các đối tác phổ biến rộng rãi như một điển hình của tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Dự kiến các tác giả đạt giải sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi chính thức công bố vào ngày 18.12.2018 - nhân dịp kỷ niệm Ngày người di cư quốc tế.

Quế Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/to-chuc-lao-dong-quoc-te-giai-bao-chi-toan-cau-ve-lao-dong-di-cu-634062.ldo