Tổ chức Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2018 khu vực phía Nam

Sáng ngày 24/11/2018, Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2018 đã chính thức khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của 788 ứng viên đến từ VKSND tối cao, VKSND cấp cao 2, 3, VKSND các tỉnh, thành phố, Viện kiểm sát quân sự khu vực phía Nam từ Thừa Thiên Huế trở vào.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường – Ủy viên Ban Cán sự Đảng – Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi phát biểu tại buổi Lễ

Đến dự Lễ khai mạc và chỉ đạo kỳ thi có đồng chí Bùi Mạnh Cường - Ủy viên Ban Cán sự Đảng - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao - Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển KSV. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ – Thành viên Hội đồng thi tuyển KSV, đồng chí Hoàng Xuân Đảm – Vụ Công chức, Viên chức Bộ Nội vụ, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị VKSND tối cao, các đồng chí Ban giám thị, các đồng chí trong Ban giám sát, Ban coi thi, Ban thư ký; PGS.TS Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT TP.HCM, đồng chí Nguyễn Văn Khoát – Hiệu trưởng Trường BDNV Kiểm sát tại TP.HCM, Trưởng các đơn vị, các thành viên giúp việc Hội đồng thi cùng 788 ứng viên dự thi ở khu vực phía Nam hiện đang công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp cao 2, 3, VKS quân sự và VKSND các tỉnh, Thành phố khu vực phía Nam.

Đồng chí Phan Văn Tâm - Ủy viên Ban Cán sự Đảng – Vụ trưởng Vụ TCCB – Viện KSND tối cao, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi công bố các Quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao và quán triệt chỉ đạo chung cho các ứng viên tham gia kỳ thi.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Bùi Mạnh Cường - Ủy viên Ban Cán sự Đảng - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao - Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển KSV nhấn mạnh, đây là kỳ thi tuyển KSV đợt II trong năm 2018 và là Kỳ thi tuyển quốc gia. Kỳ thi tuyển KSV năm nay vẫn thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh, có số dư và đề thi là đề mở, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người dự thi về các kỹ năng thực tiễn và khả năng tư duy tổng hợp. Việc ra đề bảo đảm tuyệt đối bí mật, do đồng chí Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao – Trưởng Ban ra đề thi, trực tiếp viết tay, bảo đảm in, sao bí mật cho đến khi phát đề. Các thí sinh trong cùng đơn vị, khi thi ngồi cùng khu vực trong phòng thi để tự cạnh tranh, gay gắt lẫn nhau.

Các đại biểu tại buổi Lễ

Tổ chức tuyển chọn công chức tham gia kỳ thi phải bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch và cần có số dư để cạnh tranh lành mạnh trong thi tuyển. Đồng thời, cần sắp xếp bố trí công tác trong đơn vị hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dự thi được ôn luyện và dự thi theo quy định.

Vụ Tổ chức Cán bộ - VKSND tối cao là cơ quan Thường trực giúp việc Hội đồng thi tuyển, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các VKS địa phương, đơn vị trong ngành để thực hiện việc thẩm định hồ sơ người đăng ký dự thi. Đối với Hội đồng thi và các Ban giúp việc của Hội đồng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế, nội quy thi tuyển, đảm bảo cho kỳ thi thực sự dân chủ, khách quan, minh bạch, an toàn, nghiêm túc nhất.

Quang cảnh chung tại buổi Lễ

Đồng thời, đồng chí Bùi Mạnh Cường – Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao nhắc nhở, các ứng viên được dự thi hôm nay là những công chức được tuyển chọn từ thực tiễn hoạt động công tác của VKSND, Viện KSQS các cấp, được cơ quan, đơn vị đánh giá tốt cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, về trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; được Hội đồng thi tuyển xác định đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi. Trong quá trình thi tuyển, các ứng viên cần thực hiện nghiêm túc nội quy thi, bình tĩnh, tự tin để làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Các ứng viên tham gia kỳ thi KSV đợt II năm 2018

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao và Hội đồng thi tuyển, đồng chí Bùi Mạnh Cường chúc kỳ thi tuyển KSV tại phía Nam thành công tốt đẹp.

Được biết, năm nay Ban chấm thi có 50 thành viên, tại kỳ thi lần này có tổng số 788 ứng viên tham dự thi tuyển (trong đó có 219 ứng viên thi tuyển KSV trung cấp và 569 ứng viên thi tuyển KSV sơ cấp).

Trân Định - Phi Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/to-chuc-ky-thi-tuyen-kiem-sat-vien-dot-2-nam-2018-khu-vuc-phia-nam-61898.html