Tổ chức kỳ thi an toàn và công bằng

Hơn hai tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra trên cả nước với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký tham dự. Tổ chức kỳ thi an toàn và công bằng cho mọi thí sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương. Với quy mô thí sinh lớn nhất cả nước, thành phố Hà Nội đang chuẩn bị mọi mặt, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) ôn tập trực tuyến tại nhà. Ảnh: Nguyễn Cúc

Bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vào ngày 7 và 8-7. Với mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho thí sinh, ngày 17-6, Bộ đã có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thông báo việc tổ chức kỳ thi làm hai đợt, trong đó đợt 1 dành cho thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc cách ly xã hội và thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2; đợt 2 dành cho các thí sinh chưa thể dự thi ở đợt 1.

Trước ý kiến lo ngại về nguy cơ thiếu công bằng giữa các thí sinh dự thi ở hai đợt, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Mai Văn Trinh khẳng định, bên cạnh việc xây dựng đề thi tương đương nhau, Bộ sẽ chỉ đạo các cơ sở đào tạo điều chỉnh phương thức, thời gian, chỉ tiêu tuyển sinh để bảo đảm quyền lợi cho mọi thí sinh, dù các em dự thi ở đợt nào.

Với hơn 101.000 thí sinh đăng ký dự thi - số lượng nhiều nhất cả nước, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 188 điểm thi, chưa kể các điểm thi dự phòng, sẵn sàng chuyển địa điểm nếu bị ảnh hưởng bởi dịch. Công tác điều động nhân sự, tổ chức in sao đề thi, phương án ứng phó với dịch... cũng đang được chuẩn bị.

Bà Nguyễn Thị Cúc, phụ huynh học sinh Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Ban đầu tôi khá lo lắng về sự an toàn của các con khi thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp vẫn giữ nguyên, song qua việc thành phố tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tôi đã yên tâm hơn nhiều. Các con cũng thoải mái, bớt áp lực khi biết có hai đợt thi, nếu chẳng may chưa kịp dự thi đợt 1, vẫn còn cơ hội".

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trương Định (quận Hoàng Mai) Lê Việt Dương cho biết, hơn 700 học sinh lớp 12 của trường đều khỏe mạnh và đang tập trung cao độ cho việc ôn luyện; phụ huynh cũng yên tâm, tin tưởng và đồng thuận với phương án tổ chức kỳ thi.

Ngành Giáo dục Hà Nội triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm công bằng và an toàn cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trong ảnh: Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Ảnh: Nhật Nam

Sẵn sàng cho kỳ thi

So với năm 2020, số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay ở Hà Nội nhiều hơn 22.000 người, đồng nghĩa với số lượng điểm thi tăng, công tác tổ chức có nhiều khó khăn hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các nhà trường đã chủ động xây dựng phương án ứng phó với dịch, giúp thí sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hà Thành (quận Bắc Từ Liêm) Nguyễn Viết Cẩn, giai đoạn này nhà trường tập trung kèm cho học sinh có học lực từ trung bình trở xuống bằng cách phân công giáo viên hỗ trợ theo nhóm nhỏ hoặc 1 giáo viên kèm 1 học sinh, quyết tâm giữ vững tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp như năm trước.

Còn theo Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Liên, hầu hết học viên đều khó khăn về điều kiện học tập, sức học hạn chế, nên trung tâm phân công giáo viên chốt lại những kiến thức cơ bản, nhắc nhở học viên dành thời gian tự học vào buổi tối hằng ngày, không để học viên nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể dự thi.

Em Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ (huyện Gia Lâm) chia sẻ: "Dù hơn 1 tháng cuối năm lớp 12 phải học trực tuyến, nhưng em vẫn được các thầy, cô giáo hướng dẫn ôn tập đầy đủ, tận tình nên không quá lo lắng. Em luôn chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch, mong dịch sớm được kiểm soát để tất cả học sinh đều được dự thi cùng một đợt".

Liên quan đến chuẩn bị cho kỳ thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, đây là giai đoạn nước rút, các nhà trường cần tập trung cao độ, hỗ trợ học sinh tự ôn tập theo nhóm, lớp; chú ý phân hóa các đối tượng, quan tâm đến học sinh có học lực yếu, kém, học sinh chưa chăm; rèn kỹ năng làm bài hiệu quả, tránh học lệch, học tủ; phối hợp với cha mẹ học sinh tăng cường quản lý, chăm sóc chu đáo và tạo tâm lý thoải mái, tuyệt đối không gây sức ép với các em.

“Các em cũng cần tự giác tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không ra khỏi thành phố cho đến khi hoàn thành kỳ thi, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người ngoài gia đình, thường xuyên trao đổi thông tin với thầy, cô giáo, kịp thời cập nhật những thông tin liên quan đến kỳ thi để có sự chuẩn bị chu đáo nhất”, ông Nguyễn Quang Tuấn lưu ý.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1003310/to-chuc-ky-thi-an-toan-va-cong-bang