Tổ chức hơn 2,3 nghìn hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Ngày 20/12, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội lần thứ chín - khóa VII. Theo báo cáo, Hội đã tổ chức hơn 2,3 nghìn hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, với hơn 81 nghìn thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ. Đồng thời hơn 1 nghìn câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp được thành lập.

Ngày 20/12, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội lần thứ chín - khóa VII.

Ngày 20/12, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội lần thứ chín - khóa VII.

Phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội lần thứ chín - khóa VII, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong nêu rõ, đây là thời điểm bước vào năm cuối của nhiệm kỳ của Hội, Hội nghị Đoàn chủ tịch lần này sẽ thảo luận, cho ý kiến vào việc chuẩn bị Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.

Đồng thời, các đại biểu sẽ cho ý kiến liên tới công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018; Dự thảo chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019. Anh Phong đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu và tham gia đóng góp sâu vào các nội dung được trình tại Hội nghị.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong chủ trì Hội nghị

Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, là năm thứ 4 triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII; thực hiện chủ đề công tác năm “Thanh niên Sáng tạo”. Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Vân đọc nội dung tờ trình tại Hội

Theo báo cáo, trong năm 2018, Hội đã tổ chức hơn 2,3 nghìn hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, với hơn 81 nghìn thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ. Đồng thời hơn 1 nghìn câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp được thành lập như: CLB "Trang trại trẻ", CLB "Thanh niên khởi nghiệp"...

Bên cạnh đó, trên cả nước có 943 chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" được tổ chức với hơn 17,6 nghìn thanh niên vượt khó khăn vươn lên trong cuộc sống được tôn vinh, tuyên dương. Chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên” được triển khai với các hình thức phong phú như: “Tủ sách không đồng”, “Ngày hội đọc sách”, “tủ sách-bạn đồng hành”...; huy động nguồn lực trang bị 31,3 nghìn tủ sách kỹ năng, sách giải trí cho thiếu nhi vùng khó khăn; xây dựng các tủ sách khoa học kỹ thuật mới cho thanh niên nông thôn.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu

Nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ thanh niên chậm tiến, hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng được triển khai. Trong năm đã xây dựng được 4.446 mô hình, với 14.311 thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến được hỗ trợ. Tiêu biểu, TPHCM hỗ trợ cho 747 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng trong học tập văn hóa, học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn làm kinh tế. Quảng Ninh phát huy vai trò của CLB Đầu tư & Khởi nghiệp trong giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn lương, chậm tiến.

Đà Nẵng duy trì mô hình “Thắp sáng niềm tin”; Tây Ninh có mô hình “Đội Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”; Nghệ An với mô hình Câu lạc bộ “Thanh niên xung kích giữ yên biên giới”, “Bạn giúp bạn”,...

Ủy viên Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Bùi Minh Tuấn góp ý đề xuất

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận dự thảo chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019, trong đó có việc lựa chọn phương án chủ đề công tác năm. Theo dự thảo có 3 phương án gồm: "Tôi yêu Tổ quốc tôi", "Thanh niên tình nguyện" và "Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh".

Anh Lê Quốc Phong Phong cho biết, thống nhất với các ý kiến thảo luận của đại biểu chọn hai phương án về chủ đề công tác năm 2019 là "Thanh niên tình nguyện" và "Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh", để trình Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10 (mở rộng) khóa VII nhiệm kỳ 2014-2019.

Anh Phong nhấn mạnh, dù chọn chủ đề nào thì thanh niên tình nguyện và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh là hai mảng công việc quan trọng phải làm trong năm 2019. “Hội phải làm tốt công tác tình nguyện thì chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện của Đoàn mới thành công. Công tác xây dựng Hội và chất lượng cán bộ là quan trọng vì đây là năm tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2019-2024”, anh Phong nói.

Anh Phong thống nhất chỉ tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên 2019 cần lựa chọn những chỉ tiêu còn giá trị thúc đẩy phát huy thanh niên để tiếp tục; nghiên cứu xây dựng những nhóm chỉ tiêu mới.

Ủy viên Đoàn chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Đoàn Thị Thanh Tâm cho ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ chín, khóa VII nhiệm kỳ 2014-2019, các đại biểu đã thảo luận dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII và đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/to-chuc-hon-23-nghin-hoat-dong-ho-tro-thanh-nien-khoi-nghiep-1358603.tpo