Tổ chức Hội thảo Khoa học Phật giáo thời nhà Mạc tại Hải Phòng

Ngày 7/10, tại Từ đường họ Mạc - Cổ Trai, Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã trọng thể tổ chức Hội thảo khoa học Phật giáo thời Nhà Mạc.

Tham dự Hội thảo có Hòa thượng Tiến sỹ Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng Ban trị sự GHPGVN Thành phố Hải Phòng; HT Tiến sỹ Thích Thanh Đạt - Ủy viên thư ký HĐTS TWGHPGVN - Chủ tich Hội đồng khoa học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Thượng tọa Tiến sỹ Thích Thanh Huân - Ủy viên TT Hội đồng trị sự TW GHPGVN; HT Thích Thanh Giác - Ủy viên Hội đồng trị sự – Phó ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN - Phó thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; TT. Tiến sỹ Thích Đồng Bổn - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Hòa thượng Tiến sỹ Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng Ban trị sự GHPGVN Thành phố Hải Phòng.

Hòa thượng Tiến sỹ Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng Ban trị sự GHPGVN Thành phố Hải Phòng.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của GS Tiến sỹ Lê Mạnh Thát - Phó Viện trưởng Hoc viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, PGS - TS Nguyễn Hồng Dương; PGS. TS Chu Văn Tuấn - Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ TP Hải Phòng; Ông Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng Ban Tôn giáo TP. Hải Phòng; TS Hoàng Văn Kể - Nguyên phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hải Phòng; Ông Đỗ Xuân Trung - Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; các học giả nghiên cứu lịch sử, văn hóa...

Hội thảo đã được nghe những bài phát biểu đặc sắc của những nhà nghiên cứu về Phật giáo như: Tiến sĩ - Thượng tọa Thích Thanh Đạt đã phát biểu tham luận về "Đôi điều về triều Mạc với Phật giáo Việt Nam", GS Lê Mạnh Thát có bài tham luận "Về tác giả Đức Phật bà truyện và văn học Phật giáo Việt Nam thời Mạc". HT Thích Đồng Bổn trình bày tham luận " Những nhân vật Phật giáo ở Vương triều nhà Mạc( 1527- 1593). Ông Đỗ Xuân Trung với tham luận "Di sản Phật giáo thời Mạc ở Hải Phòng - Bảo tồn và phát huy giá trị".

TS Hoàng Văn Kể

TS Hoàng Văn Kể phát biểu tại hội thảo.

GS TS Đinh Khắc Thận với tham luận "Đặc trưng Phật giáo thời Mạc qua các văn bia cùng thời". Ông Vũ Quốc Tế trình bày tham luận "Thái Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn - Người dốc toàn tâm sức cho sự nghiệp chấn hưng Phật giáo thời nhà Mạc". TS Nguyễn Văn Vịnh phát biểu đóng góp nghiên cứu "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với nhà Mạc và Phật giáo". PGS TS Nguyễn Hồng Dương phát biểu "Đời sống Tôn giáo thời Mạc (qua tự viện và bi ký Phật giáo Ninh Bình). Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chỉnh, phát biểu đóng góp tham luận "Những dấu ấn đậm nét của Phật giáo dưới triều Mạc tại thành phố Hải Phòng". Nhà nghiên cứu Vũ Lệnh Lăng phát biểu "Những dấu tích di vật thời Mạc trong một số ngôi chùa thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy Hải Phòng"...

Kết thúc Hội thảo PGS TS Chu Văn Tuấn tóm tắt kết luận nêu rõ: Thông qua hội thảo các tham luận tâm huyết tinh thần trách nhiệm cao, các nhà khoa học đã phân tích làm rõ nội dung chính và kiến nghị với các đề cương đặc trưng về văn hóa tín ngưỡng.

TS Thượng tọa Thích Thanh Đạt phát biểu tham luận.

Đặc biệt thời nhà Mạc đóng góp nhiều công đức cho sự phát triển của Phật giáo, để lại nhiều di sản văn hóa, kiến trúc .. có giá trị.

Tại hội thảo, qua các tham luận của các nhà khoa học, các diễn giả, đã tập trung phân tích và khẳng định vai trò giúp cho việc phát triển Phật giáo trong thời nhà Mạc được ghi nhận trong lịch sử.

Qua cuộc hội thảo này các bài tham luận đã nêu ra kiến nghị về việc bảo tồn phát huy di sản lịch sử thời nhà Mạc ở xứ Đông khu vực phía Bắc, trong thời gian tới sẽ tiếp tục lan tỏa có trọng tâm, trọng điểm cho từng vùng trong cả nước. Phát huy niềm tự hào cho con cháu dòng họ Mạc giữ gìn văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Thiện Tâm

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-phat-giao-thoi-nha-mac-tai-hai-phong-d136805.html