Tổ chức hội nghị Gia đình điểm tựa yêu thương cho CCVC ngành Ngân hàng

Hội nghị chuyên đề 'Gia đình - Điểm tựa yêu thương' được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức sáng ngày 21.6. Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch CĐNHVN; Nguyễn Thị Thái - Trưởng Ban Nữ công CĐNHVN; cùng các đại diện lãnh đạo CĐNHVN, CCVCLĐ trong ngành...

Báo cáo về công tác gia đình và trẻ em trong những năm qua của ngành NH trong những năm qua, Trưởng Ban Nữ công CĐNHVN Nguyễn Thị Thái cho biết, năm 2017, tại Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2016 đã tôn vinh, khen thưởng 191 gia đình tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 150.000 đoàn viên, lao động trong ngành.

Đối với công tác trẻ em, hàng năm tại cấp ngành, qua 2 kỳ tổ chức đã có trên 1.600 học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Với các hoạt động nâng cao điều kiện thụ hưởng dành riêng cho lao động nữ trong ngành và dự án hỗ trợ lắp đặt phòng vắt và trữ sữa mẹ dành cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ đã chính thức được khởi động năm 2012 trên cơ sở phối hợp giữa CĐNHVN với Tổng LĐLĐVN và tổ chức Nuôi dưỡng và Phát triển A&T với hơn 300 buổi truyền thông về kiến thức nuôi con nhỏ và chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác gia đình và trẻ em. Đồng thời, với những kếr quả đã đạt được, đồng chí Đào Minh Tú cũng đề nghị thời gian tới CB, CCVC lao động nói chung và nữ đoàn viên CĐ lao động trong ngành NH nói riêng cần tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đấu tranh với những tiêu cực để xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ... Ảnh: Đ.P

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác gia đình và trẻ em. Đồng thời, với những kếr quả đã đạt được, đồng chí Đào Minh Tú cũng đề nghị thời gian tới CB, CCVC lao động nói chung và nữ đoàn viên CĐ lao động trong ngành NH nói riêng cần tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đấu tranh với những tiêu cực để xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ... Ảnh: Đ.P

Về định hướng công tác gia đình và trẻ em thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thái cho hay, Ban Nữ công CĐNHVN sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Duy trì và phát triển các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Gia đình VN (28.6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6 hàng năm). Tích cực tổ chức các hoạt động XHTT, thăm hỏi, trợ giúp các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (trong và ngoài Ngành), đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Nghiên cứu triển khai áp dụng mô hình “Lễ cưới tập thể” bằng hình thức phù hợp như: Lễ cưới cho các cặp vợ chồng đang công tác tại vùng sâu, vùng xa; vinh danh các cặp vợ chồng kết hôn lâu năm, sống hạnh phúc bền vững; phối hợp với các đơn vị có điều kiện tổ chức hỗ trợ các cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.

Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, những điều kiện cần thiết để tổ chức biểu dương nữ CCVCLĐ tiêu biểu cấp Ngành 5 năm giai đoạn 2015- 2020. Năm là, chú trọng triển khai tổ chức tốt các hoạt động biểu dương, khen thưởng đối với con CBCCVCLĐ tại mỗi cấp, hướng tới tổ chức thành công Hội nghị biểu dương, khen thưởng cấp ngành cho con CBCCVCLĐ có thành tích cao trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2017 - 2019 cuối tháng 7 này.

Đ.P

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cd-ngan-hang/to-chuc-hoi-nghi-gia-dinh-diem-tua-yeu-thuong-cho-ccvc-nganh-ngan-hang-740178.ldo