Tổ chức hòa nhạc piano cho khỉ ở Thái Lan

Dịch bệnh Covid-19 khiến ngành Du lịch Thái Lan gặp khó khăn, đồng nghĩa với việc hàng trăm con khỉ hoang dã đang đói khát tại các điểm du lịch do ít du khách cho chúng ăn và quỹ phúc lợi dành cho chúng cũng giảm. Với hy vọng âm nhạc có thể làm dịu cơn đói của khỉ, đồng thời nghiên cứu phản ứng hành vi của chúng với âm nhạc cổ điển, nghệ sĩ dương cầm Paul Barton (quốc tịch Anh, định cư Thái Lan) tổ chức buổi hòa nhạc piano tại các di tích lịch sử cho khỉ hoang dã ở Thái Lan. Những chú khỉ bị thu hút khi ông chơi đàn piano với các nhạc phẩm Greensleeves (Tay áo xanh), Für Elise (Dành cho Elise) của cố nhạc sĩ Ludwig van Beethoven và Diary of Love (Nhật ký tình yêu) của nhạc sĩ Michael Nyman. Chúng tỏ vẻ thích thú, vây quanh ông, nhảy lên bàn phím piano và cả người ông. Ông cho biết: 'Đây là cơ hội tuyệt vời để xem các loài động vật hoang dã được là chính mình. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy khỉ phấn khích với hòa nhạc piano và dường như chúng quên hẳn cái đói'.

Ông Barton từng chơi piano với nhạc phẩm của các cố nhạc sĩ Bach, Schubert, Chopin và Beethoven hơn 10 năm cho voi tại các khu bảo tồn.

Minh Huyền (biên dịch theo dailysabah.com)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202011/to-chuc-hoa-nhac-piano-cho-khi-o-thai-lan-3032567/