Tổ chức hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka

Tối ngày 23/6, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại sứ quán Sri Lanka phối hợp với Bộ VH,TT&DL và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) tổ chức buổi Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka.

Bà Tharanga Goonetilleke, giọng ca Soprano Opera. Ảnh: TH

Đây là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Sri Lanka và 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Sri Lanka.

Buổi hòa nhạc hội tụ các nghệ sĩ nổi tiếng của Sri Lanka và Việt Nam, đem tới đỉnh cao của âm nhạc chuyên nghiệp đến với khán giả. Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ cổ điển của Sri Lanka và Việt Nam cùng trình diễn chung trên một sân khấu.

Các nghệ sĩ Sri Lanka tham gia trình diễn gồm: Ông Rohan De Silva, nghệ sĩ Dương cầm; Bà Tharanga Goonetilleke, giọng ca Soprano Opera và Nhạc trưởng lừng danh Tiến sỹ Lalanath de Silva, Nhà soạn nhạc kiêm Nhạc trưởng.

Từ phía Việt Nam, các nghệ sĩ sẽ tham gia trình diễn bao gồm: ông Nguyễn Tuấn Anh, giọng ca Tenor; ông Bùi Đăng Khánh, nghệ sĩ dương cầm và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời Sun Symphony Orchestra (SSO). SSO là một dàn nhạc chuyên nghiệp mới được thành lập, Dàn nhạc không chỉ bao gồm các nghệ sĩ người Việt Nam, mà còn có cả một số các nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài. Giám đốc âm nhạc kiêm Nhạc trưởng chính của SSO là Nhạc trưởng lừng danh Olivier Ochanine.

Chương trình hòa nhạc bao gồm các nhạc phẩm như bản 1st Piano Concerto của Beethoven, một vài khúc đơn ca và một bản song ca được trích từ những vở opera nổi tiếng, trong đó phải kể đến nhạc phẩm từ Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Sri Lanka, ông Premasiri Khemadasa; một khúc dạo màn mới do Nhạc trưởng, Tiến sỹ Lalanath de Silva biên soạn; và một khúc nhạc đến từ vở opera “Cây sáo thần” (the Magic Flute) của Mozart.

Theo Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam, nền văn hóa Sri Lanka và Việt Nam từ lâu đã chịu ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây, thứ sắc màu văn hóa tươi đẹp mà hai nước chúng ta đã được thừa hưởng trong những năm tháng chịu thuộc địa của thực dân châu Âu.

Đại sứ quán Sri Lanka tin tưởng rằng sự kết nối giữa người với người sẽ giúp mở đường cho việc thấu hiểu và xây dựng lòng tin, các tiền đề thiết yếu để đạt được mục tiêu trong chính sách đối ngoại kinh tế song phương.

Ở Việt Nam, nơi người ta đã được đắm mình trong hương vị và niềm đam mê đối với dòng nhạc cổ điển phương Tây, thì còn cách nào tốt hơn ngoài việc tạo nên sự kết nối chân thành nhưng cũng đầy lôi cuốn với những tầm hồn Việt Nam thông qua chính âm nhạc.

Hằng Minh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/giai-tri/to-chuc-hoa-nhac-huu-nghi-viet-nam-sri-lanka-39510