Tổ chức hòa nhạc ''Giai điệu Tổ quốc'' không khán giả

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) kết hợp cùng Công ty Mỹ Thanh tổ chức chương trình hòa nhạc 'Giai điệu Tổ quốc'. Chương trình được thực hiện trực tiếp nhưng không có khán giả để phòng, chống dịch Covid-19.

Ca sĩ Tùng Dương, Trọng Tấn sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình hòa nhạc "Giai điệu Tổ quốc". Ảnh minh họa

Đêm hòa nhạc "Giai điệu Tổ quốc" sẽ có 3 chương: Đất nước lời ru, Bài ca người lính và Khát vọng. Giám đốc âm nhạc chương trình "Giai điệu Tổ quốc" là nhạc sĩ Hồng Kiên. Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly kết hợp với đạo diễn Phú Trần xây ý tưởng và đảm trách phần biên đạo múa. Chương trình nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, chung tay xây dựng đất nước.

Theo Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Hồng Kiên, chương trình hòa nhạc này là một sự chuyển mình rất lớn của âm nhạc Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy thị trường âm nhạc vẫn nỗ lực vượt khó để đến với khán giả.

Chương trình "Giai điệu Tổ quốc" được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 20h ngày 22-8 nhưng không có khán giả thưởng thức, mà sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1.

Trong chương trình, khán giả truyền hình sẽ được nghe những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước, tình mẹ, như: "Mẹ yêu con", "Áo mùa Đông", "Hạt gạo làng ta", "Đưa cơm cho mẹ đi cày", "Lá xanh", "Tình ca", "Tự nguyện", "Hà Nội niềm tin và hy vọng", "Những ánh sao đêm"... qua phần thể hiện của các nghệ sĩ: Tùng Dương, Trọng Tấn, Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi, Dương Hoàng Yến, Đỗ Tố Hoa, bé Trịnh Nhật Minh, bé Kiều Minh Tâm, nhóm OPlus, nhóm bè VK, các nghệ sĩ múa Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, ban nhạc In The Spotlight, dàn dây Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, dàn kèn Big K...

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/976286/to-chuc-hoa-nhac-giai-dieu-to-quoc-khong-khan-gia