Tổ chức Hamas mạnh cỡ nào mà dám 'bắn phá' Israel?

Lực lượng quân sự chủ lực của Hamas chỉ có khoảng 1,5-2 vạn người, trang bị đa số vũ khí cá nhân hạng nhẹ và một phần nhỏ hạng nặng, tầm xa.

 Hamas là một trong nhưng tổ chức hồi giáo vũ trang lớn nhất ở khu vực Trung Đông và là lớn nhất ở Palestine hiện nay. Kể từ ngày đầu thành lập tới nay, Hamas luôn là "tâm điểm đáng chú ý" trên thế giới khi hầu như năm nào cũng tiến hành các vụ tấn công từ nhỏ đến lớn với Israel. Nguồn ảnh: Al-Monitor

Hamas là một trong nhưng tổ chức hồi giáo vũ trang lớn nhất ở khu vực Trung Đông và là lớn nhất ở Palestine hiện nay. Kể từ ngày đầu thành lập tới nay, Hamas luôn là "tâm điểm đáng chú ý" trên thế giới khi hầu như năm nào cũng tiến hành các vụ tấn công từ nhỏ đến lớn với Israel. Nguồn ảnh: Al-Monitor

Cánh quân sự của Hamas thường được biết tới là "Lữ đoàn Al-Qassam" hoặc có tên đầy đủ là "Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam" được thành lập năm 1993. Nguồn ảnh: Timesofisrael

Đáng lưu ý, dù được xem là lực lượng “quân đội của Hamas”, thế nhưng họ có chỉ huy riêng và không nhận lệnh từ bộ phận lãnh đạo chung của Tổ chức Hamas, thậm chí "không chia sẻ kế hoạch trước khi hành động". Nguồn ảnh: abc

Dù được gọi là “Lữ đoàn”, nhưng quân số thường trực của Al-Qassam bằng hai sư đoàn (khoảng 15.000-20.000 người). Các binh sĩ thường giấu kín danh tính, vị trí trong tổ chức từ lúc gia nhập tới khi chết hoặc “nghỉ hưu”, họ thường xuất hiện với mũ chùm kín đầu chỉ để hở ra đôi mắt trong hầu hết hoạt động bên ngoài. Nguồn ảnh: Al-monitor

Về trang bị vũ khí, lữ đoàn Al-Qassam chủ yếu có trong “kho đạn dược” các loại vũ khí mang tính cá nhân, dùng cho chiến thuật du kích, thiếu vắng các trang bị cơ giới hạng nặng. Nguồn ảnh: timesofisrael

Phần lớn các binh sĩ Hamas được trang bị khẩu súng trường huyền thoại Ak-47. Tuy nhiên, có một số bằng chứng ghi nhận Hamas có cả súng trường tiên tiến như AK-103 hay FN2000 không rõ có từ nguồn nào. Nguồn ảnh: rogueadventurer

Về vũ khí hạng trung, Hamas được trang bị một số tổ hợp tên lửa chống tăng khá tốt có nguồn gốc từ Nga và cả Pháp có thể được mua qua nguồn chợ đen. Cụ thể, với tên lửa chống tăng, giới tình báo xác định họ có trong tay các tổ hợp Kornet, Konkurs, Bulsae (Triều Tiên) và 9K11 Malyutka. Nguồn ảnh: wikipedia

Ngoài ra, họ có thể có cả loại tên lửa chống tăng MILAN của Pháp. Nhiều khả năng, Hamas có được loại vũ khí này từ kho vũ khí Quân đội Syria bị đánh cắp trong cuộc nội chiến kéo dài gần 10 năm nay.Nguồn ảnh: wikipedia

Hamas cũng có năng lực phòng không với một số loại súng pháo cao xạ cỡ nhỏ 12,7-23mm và đặc biệt gồm cả tên lửa vác vai SA-7. Bên cạnh đó, có nguồn tin cho rằng họ nhận được cả tên lửa Igla và Igla-S từ Libya. Nguồn ảnh: Twitter

Dẫu vậy, loại vũ khí được xem là nguy hiểm nhất mà Hamas có trong tay có thể tấn công bất cứ thành phố nào của Israel phải là các hệ thống rocket không điều khiển đa chủng loại mà tổ chức này tự sản xuất hoặc nhận viện trợ từ Syria. Trong ảnh là đạn rocket Qassam-A có khả năng vươn tới một số TP Israel giáp với dải Gaza. Nguồn ảnh: The Times of Israel

Để tiến sâu hơn vào lãnh thổ Israel, Hamas thường sử dụng đạn rocket M-75 sản xuất theo mẫu Fajr 5 của Iran có tầm phóng khoảng 75km. Nguồn ảnh: The Times of Israel

Về cách thức chiến đấu với Israel kể từ ngày đầu thành lập, Hamas được cho là chủ yếu dùng chiến thuật đánh bom tự sát và dùng rocket tầm xa pháo kích các Tel-Aviv và các thánh phố nằm sâu trong lãnh thổ Nhà nước Do Thái. Các cuộc tấn công của Hamas hầu như vẫn tiến hành đều đặt trong những năm qua đặt quan hệ giữa Palestine với Israel luôn trong tình trạng “căng như dây đàn”. Nguồn ảnh: diaadia

Mời độc giả xem video Hamas tổ chức oanh tạc Israel bằng rocket. Nguồn: Youtube

Gia Bảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/to-chuc-hamas-manh-co-nao-ma-dam-ban-pha-israel-1203371.html