Tổ chức giao lưu tăng cường tình hữu nghị Việt Nam – Venezuela

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Venezuela (18/12/1989-18/12/2019), sáng 18/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Venezuela và Đại sứ quán Venezuela tại Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Đại sứ Venezuela tại Hà Nội Tatiana Pugh Moreno; ông Lê Duy Truyền, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Venezuela; bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Trưởng Ban Ban châu Mỹ (VUFO), Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Venezuela; cùng đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và thành viên Hội hữu nghị Việt Nam – Venezuela.

Bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên được vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tân Đại sứ Cộng hòa Bolivar Venezuela Tatiana Pugh Moreno cho biết, đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Venezuela. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bên tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước để tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Venezuela.

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa Bolivar Venezuela chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/12/1989. 30 năm qua, cho dù thế giới diễn ra nhiều biến động thăng trầm nhưng tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Venezuela vẫn luôn bền vững trước sau như một. Đồng thời, có những bước phát triển tích cực theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Simon Bolivar, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Thùy Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-venezuela-dai-su-quan-venezuela-vieng-lang-bac-nhan-ky-niem-30-nam-quan-he-ngoai-giao-hai-nuoc-94971.html