Tổ chức Giải phóng Palestine đình chỉ công nhận Israel

Ngày 29/10, Ủy ban Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã bỏ biếu thông qua quyết định đình chỉ công nhận Israel cho đến khi Israel công nhận Nhà nước Palestine.

Nhật báo Haaretz cho hay, Ủy ban Trung ương PLO cùng ngày thông qua quyết định kêu gọi chấm dứt hợp tác an ninh giữa Chính quyền Palestine với Israel và đình chỉ tất cả các thỏa thuận kinh tế với Israel.

Ngoài ra, Ủy ban PLO cũng cho phép Tổng thống Mahmoud Abbas và Ủy ban điều hành PLO được tự lựa chọn thời điểm để thực thi quyết định này.

Hôm 28/10, phát biểu mở đầu cuộc họp của Hội đồng Trung ương PLO,Tổng thống Abbas khẳng định sẽ phản đối bất kỳ đề xuất hòa bình nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas(Nguồn Dunyanews)

Theo Tổng thống Abbas, giới chức Mỹ đang thảo luận về một kế hoạch hòa bình và dự kiến công bố sau 1 hoặc 2 tháng nữa. Ông cho rằng những hành động của Tổng thống Trump đang tiến tới đơn phương áp đặt một thỏa thuận.

Trước đó, Tổng thống Abbas đã quyết định tẩy chay Washington từ sau quyết định của Tổng thống Trump hồi tháng 12/2017, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Mỹ đã cắt hàng trăm triệu USD viện trợ cho người Palestine sau khi Tổng thống Abbas từ chối gặp Tổng thống Trump hay các quan chức trong chính quyền Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng đã kêu gọi Tổng thống Abbas đàm phán, song giới lãnh đạo Palestine cho biết, họ đang bị hăm dọa để buộc phải chấp nhận những điều khoản của ông Trump mà Palestine cho là thiên vị rõ rệt Israel.

(theo Haaretz)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/to-chuc-giai-phong-palestine-dinh-chi-cong-nhan-israel-80542.html