Tổ chức đối thoại với người dân xã Ðồng Tâm

Chiều 25-11, tại huyện Mỹ Ðức (Hà Nội), đại diện Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội có buổi đối thoại với công dân xã Ðồng Tâm và các xã tiếp giáp với sân bay Miếu Môn.

Tại buổi đối thoại, đại diện Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc Thanh tra TP Hà Nội tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Ðồng Tâm, huyện Mỹ Ðức là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thanh tra. Vì vậy, các nội dung của Kết luận Thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra TP Hà Nội là phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm tính chính xác. Ðại diện Thanh tra Chính phủ khẳng định, khu đất thuộc sân bay Miếu Môn để phục vụ mục đích quốc phòng, không thể chuyển đổi, cũng không hề có một dự án nào ngoài mục đích quốc phòng ở đây. Mới đây, 14 hộ dân sinh sống trong phần đất sân bay Miếu Môn đã đồng tình, ký kết đồng ý thỏa thuận đền bù, hỗ trợ để di dời khỏi khu vực này.

Ðại diện người dân xã Ðồng Tâm bày tỏ sự phấn khởi khi được chính quyền các cấp lắng nghe ý kiến, giải đáp. Người dân cũng mong muốn những vấn đề liên quan được xử lý dứt điểm, tạo điều kiện bảo đảm ổn định an ninh chính trị ở địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung mong muốn đại diện người dân tại buổi đối thoại là nòng cốt vận động nhân dân xã đồng thuận, tạo điều kiện để Quân chủng Phòng không - Không quân tiến hành xây dựng hàng rào khu vực đất sân bay Miếu Môn. Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện, xã xử lý triệt để vấn đề tồn tại liên quan lấn chiếm đất đai trên địa bàn xã Ðồng Tâm.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42361602-to-chuc-doi-thoai-voi-nguoi-dan-xa-%C3%B0ong-tam.html