Tổ chức diễn tập an ninh mạng quy mô lớn nhất Việt Nam

Gần 150 đơn vị bao gồm nhiều cơ quan, ngân hàng và doanh nghiệp lớn đang tham gia đợt diễn tập an ninh mạng được ghi nhận là có quy lớn nhất từ trước đến nay.

Cuộc diễn tập có chủ đề "Điều tra, xử lý và phòng chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phẩn mềm" do Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ TTTT phối hợp với Tập đoàn Bkav xây dựng kịch bản đồng thời tham gia điều phối.

Diễn tập An toàn thông tin mạng thường xuyên được Cục ATTT và Bkav tổ chức với nhiều chủ đề, nội dung khác nhau và hoàn toàn miễn phí với các đơn vị tham gia. Chương trình nhằm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao khả năng ứng phó với những tình huống thực tế, sẵn sàng trong việc xử lý các sự cố an ninh mạng, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường quan hệ chuyên môn giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ATTT.

Chia sẻ về chủ đề của chương trình năm nay, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng của BKAV cho biết: “Nguồn lợi hấp dẫn từ tiền ảo mang lại là động cơ phát tán virus của hacker. Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới với cường độ ngày càng cao, đặc biệt là việc khai thác các lỗ hổng phần mềm để phát tán mã độc. Đó là lý do chúng tôi chọn mã độc đào tiền ảo làm chủ đề diễn tập lần này”.

Ông Tuấn Anh cũng cho biết, chương trình lần này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do đó, để hỗ trợ các đội tham dự tốt nhất, BTC quyết định chia các đội làm hai bảng và mở rộng thời gian diễn tập thành hai buổi ngày 9 và 10/5 thay vì chỉ có một buổi như kế hoạch ban đầu.

Phòng điều phối chương trình diễn tập.

Tham gia diễn tập lần này, các đội sẽ được trải nghiệm tình huống hệ thống bị cài mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm, thực hành cách xử lý loại mã độc này, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống để tránh bị tấn công trở lại.

Nguyễn Hữu Cường - Trưởng BTC chương trình diễn tập cho biết, sau diễn tập, các đơn vị sẽ biết được quy trình ứng cứu xử lý sự cố khẩn cấp để khi có sự cố tương tự có thể khôi phục lại hệ thống, đưa các dịch vụ trở lại hoạt động một cách nhanh nhất; ngoài ra xây dựng được cộng đồng để các đơn vị có thể tương tác với nhau khi có sự cố và có thể liên hệ với cơ quan quản lý như Cục ATTT và các công ty hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng như Bkav.

Đại diện Cục ATTT - ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng cũng khẳng định: "Thông qua những cuộc diễn tập này, Cục ATTT sẽ có thêm thực tiễn, kinh nghiệm; các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam sẽ nâng cao hơn nữa tính chủ động, phòng ngừa và chủ động xử lý mỗi khi các cuộc tấn công xảy ra".

Minh Anh

Nguồn ICTPress: http://ictpress.vn/thoi-su-ict/to-chuc-dien-tap-an-ninh-mang-quy-mo-lon-nhat-viet-nam