Tổ chức diễn đàn, giải thưởng 'Công nhân lao động vì môi trường'

Sáng 19-4, tại Hà Nội, với sự chủ trì của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Báo Lao Động phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông TN-MT đã tổ chức tọa đàm 'Tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp đồng hành trong công tác bảo vệ TN-MT'.

Theo số liệu của Bộ TN-MT, cả nước hiện có 878 khu đô thị, 283 khu công nghiệp, 615 cụm công nghiệp, hơn 500.000 cơ sở sản xuất, hơn 5.000 làng nghề. Hằng ngày, cả nước phát sinh hơn 3 triệu m3 nước thải sinh hoạt, 550.000 m3 nước thải công nghiệp, 125.000 m3 nước thải y tế; mỗi năm phát sinh hơn 23 triệu tấn rác thải sinh hoạt, hơn 7 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp, hơn 630.000 tấn chất thải công nghiệp nguy hại. Rất nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã bị xử lý nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn rất nhức nhối, đòi hỏi sự chung tay của cả xã hội.

Ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường - Bộ TN-MT, nhấn mạnh việc ký kết chương trình phối hợp bảo vệ TN-MT, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018-2023 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ TN-MT hôm 16-4 sẽ góp phần rất lớn trong việc tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, phát hiện các cơ sở chưa tuân thủ nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ môi trương sống xanh-sạch-đẹp hơn.

Theo ông Đỗ Trần Hải, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn - Vệ sinh lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Bộ TN-MT sẽ phối hợp tổ chức diễn đàn và xét tặng giải thưởng "Công nhân lao động vì môi trường" toàn quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 9-2018. Giải thưởng sẽ được duy trì hằng năm nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ công nhân lao động, tổ chức Công đoàn các cấp trong các hoạt động giám sát, bảo vệ TN-MT.

V.Duẩn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/to-chuc-dien-dan-giai-thuong-cong-nhan-lao-dong-vi-moi-truong-20180419221230921.htm