Tổ chức Di cư Quốc tế kêu gọi hỗ trợ 15 triệu USD cho Haiti

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 23/8 đã phát động lời kêu gọi gây quỹ 15 triệu USD để giúp chính quyền Haiti hỗ trợ người dân ở miền Nam đất nước bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,2 độ richter và cơn bão nhiệt đới Grace.

 Thực phẩm được phân phát cho 3.000 người ở Camp-Perrin, một trong những khu vực ở miền Nam Haiti bị ảnh hưởng bởi trận động đất. (Ảnh: UN)

Thực phẩm được phân phát cho 3.000 người ở Camp-Perrin, một trong những khu vực ở miền Nam Haiti bị ảnh hưởng bởi trận động đất. (Ảnh: UN)

Theo số liệu chính thức, trận động đất khiến hơn 2.200 người chết và hơn 12.000 người bị thương. Gần 53.000 tòa nhà đã bị sập và 77.000 tòa nhà khác bị hư hại nghiêm trọng. Ước tính có ít nhất 650.000 người đang cần hỗ trợ nhân đạo.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed đã có chuyến thăm tới Haiti vào cuối tuần trước và đã gặp gỡ những cộng đồng bị ảnh hưởng tại thành phố Les Cayes. Bà Amina Mohammed bảo đảm với người dân Haiti rằng Liên hợp quốc vẫn cam kết làm việc dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương và quốc gia để không chỉ hỗ trợ ứng phó tức thời với trận động đất, mà còn trong giai đoạn tái thiết.

Quyền Trợ lý Tổng thư ký về Các vấn đề Nhân đạo và Phó Điều phối viên Cứu trợ Khẩn cấp Ramesh Rajasingham cũng đã có mặt tại Haiti vào hôm qua (23/8) để đánh giá nhu cầu cần cứu trợ.

Lời kêu gọi gây quỹ của IOM nhằm cung cấp nhà ở, nơi ở tạm thời, sức khỏe tâm thần và hỗ trợ phòng ngừa COVID-19 cho khoảng 137.000 gia đình dễ bị tổn thương bởi trận động đất gần đây.

Trong thông cáo báo chí được đưa ra, bà Federica Cecchet, Phó Trưởng Phái đoàn IOM tại Haiti, cho biết: "Chỉ trong vài tháng đầu tiên, chúng tôi cần ít nhất 15 triệu USD để hỗ trợ nhà ở, giúp những người Haiti bị ảnh hưởng trở về nhà và bảo đảm họ có sinh kế cơ bản”.

Chỉ 48 giờ sau trận động đất ngày 14/8, IOM đã thiết lập các căn cứ ở từng khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và hiện có thêm các trung tâm ở Jérémie (Grand'Anse), Les Cayes (Nam) và Miragoane (Nippes). Cơ quan Liên hợp quốc đang sử dụng hình ảnh vệ tinh để phân tích đánh giá thiệt hại và hàng nghìn tấm nhựa, bộ dụng cụ vệ sinh, chăn, lon nước ngọt có thể đóng mở và đồ dùng nhà bếp đã được phân phát để giúp duy trì điều kiện sống tối thiểu cho các gia đình bị ảnh hưởng. IOM cũng có một nhóm kỹ sư hỗ trợ công việc đánh giá kết cấu tại các thành phố tự trị bị ảnh hưởng ở miền nam Haiti.

Ngoài ra, IOM cũng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội cho các gia đình, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em gái, thông qua các nhà tâm lý học tại chỗ. Các nhà tâm lý học của IOM được đào tạo về cách bảo vệ khỏi bị bóc lột và lạm dụng tình dục và cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Tình trạng mất an ninh đã cản trở việc cung cấp viện trợ cho một số cộng đồng và IOM có kế hoạch triển khai các sáng kiến bền vững tại địa phương nhằm bảo đảm viện trợ đến được những người cần nhất.

Cùng ngày 23/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã thảo luận về tình hình Haiti sau trận động đất ngày 14/8 vừa qua./.

Khánh Linh (Theo UN, AFP)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/to-chuc-di-cu-quoc-te-keu-goi-ho-tro-15-trieu-usd-cho-haiti-589006.html