Tổ chức đám tang trong mùa dịch Covid-19, hàng chục người Italy đối mặt án phạt

48 người ở Sicily, Italy đang đối mặt với án phạt vì tổ chức đám tang trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Theo AGI, 48 người dân Italy sẽ chịu án phạt nặng vì tổ chức lễ tang trên đường phố Porto Empedocle, phía Tây Nam Sicily.

Tại Italy, những người vi phạm các quy tắc kiểm dịch Covid-19 có thể bị phạt 206 euro và thậm chí bị bỏ tù gần 3 tháng.

Chính quyền Italy ban hành lệnh cấm tụ họp nơi công cộng.

Chính quyền Italy ban hành lệnh cấm tụ họp nơi công cộng.

Ngày 10/3, Italy đưa ra thông báo phong tỏa toàn quốc, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Hiện nước này có 463 người thiệt mạng và hơn 9.000 người nhiễm Covid-19.

Chính phủ Italy ban hành các quy tắc kiểm dịch mới, cùng với lệnh cấm tụ họp nơi công cộng, trong đó có đám tang, đám cưới, các nghi lễ dân sự hoặc tôn giáo khác.

Sicily là một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng của Italy. Hòn đảo phía Nam hiện có 54 ca nhiễm bệnh và không có trường hợp nào thiệt mạng.

Video: Đường phố Italy vắng người sau lệnh phong tỏa

Phương Anh (Nguồn: The Local)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/to-chuc-dam-tang-trong-mua-dich-covid-19-hang-chuc-nguoi-italy-doi-mat-an-phat-ar532670.html