Tổ chức đám tang giả để phản đối 'ngày ăn thịt chó' tại Hàn Quốc

Nhiều nhà hoạt động vì quyền động vật đã đeo mặt nạ hình chó, tổ chức lễ tang giả cho những con vật này, tại các cuộc biểu tình phản đối 'ngày ăn thịt chó' tại Hàn Quốc hôm 16/7.

Các nhà hoạt động đeo mặt nạ hình chó phản đối văn hóa ăn thịt chó của Hàn Quốc. Ảnh: AP

Các nhà hoạt động đeo mặt nạ hình chó phản đối văn hóa ăn thịt chó của Hàn Quốc. Ảnh: AP

Theo Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), theo lịch truyền thống, ngày 16/7 là ngày đầu tiên trong chuỗi ba “ngày ăn thịt chó” tại Hàn Quốc. Người dân nước này tin rằng ăn thịt chó hoặc súp gà sẽ giúp họ có thêm sức mạnh để vượt qua cơn nóng.

Khoảng 20 người biểu tình đã tổ chức một đám tang giả cho chó. Họ cúi đầu và đặt những bông hoa trắng trước khung ảnh của những con vật. Nhiều nhà hoạt động giơ cao biểu ngữ in hình chú chó nhỏ bị nhốt trong lồng với dòng chữ “Hãy ngừng ăn thịt chó”.

Tại một cuộc biểu tình khác ở trung tâm thủ đô Seoul, khoảng 10 nhà hoạt động cũng đã mang theo các tấm biểu ngữ in dòng chữ: “Không có con chó nào trên thế giới này là thức ăn”. Nhiều người trong số họ còn cầm những tấm biểu ngữ có hình trái cây tươi để kêu gọi người Hàn Quốc nên hoa quả thay vì thịt chó.

Tại Hàn Quốc, việc ăn thịt chó không bị cấm hoàn toàn và cũng không bị coi là phạm pháp. Tuy nhiên, lượng khách đến ăn thịt chó trong các nhà hàng gần đây đang giảm đi vì những người trẻ không coi thịt chó là món ăn hấp dẫn. Một cuộc khảo sát năm 2018 chỉ ra rằng có khoảng 80% người Hàn Quốc không ăn thịt chó trong năm 2017.

Nhiều nhà hoạt động giơ cao biểu ngữ in hình chú chó nhỏ bị nhốt trong lồng với dòng chữ “Hãy ngừng ăn thịt chó”. Ảnh: AP

Nhiều người phản đối việc cấm ăn thịt chó vì họ coi đó là “đầu hàng trước áp lực của phương Tây”. Một số người lớn tuổi cho rằng ăn thịt chó giúp họ khỏe mạnh hơn.

Thịt chó được coi là một loại thịt giàu protein giá rẻ, được tiêu thụ ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Campuchia, Hàn Quốc và Việt Nam. Mới đây, thành phố du lịch Siem Reap đã trở thành địa phương đầu tiên ở Campuchia ban hành lệnh cấm giết mổ và buôn bán chó để lấy thịt. Trước đó, thành phố Thâm Quyến ở Trung Quốc cũng đã ban hành một quy định dự thảo cấm ăn thịt chó như một phần của chiến dịch nhằm cấm hoàn toàn việc tiêu thụ động vật hoang dã trên cả nước sau khi dịch COVID-19 bùng phát.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/to-chuc-dam-tang-gia-de-phan-doi-ngay-an-thit-cho-tai-han-quoc-20200717174540154.htm