Tổ chức đám hỏi cho con giữa mùa dịch, bố bị phạt 5 triệu đồng

Giữa đại dịch COVID-19, hộ ông Thào A.T. vẫn tổ chức đám ăn hỏi cho con với sự tham gia của nhiều bà con thân thích tại địa phương.

UBND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với ông Thào A.T. (trú tại xã Cán Cấu) do không chấp hành quy định hạn chế tập trung đông người trong giai đoạn cao điểm COVID-19.

Cơ quan chức năng vận động gia đình ông Thào A.V. tạm hoãn cưới hỏi cho con. (Ảnh: UBND thị xã Sa Pa).

Cơ quan chức năng vận động gia đình ông Thào A.V. tạm hoãn cưới hỏi cho con. (Ảnh: UBND thị xã Sa Pa).

Trước đó, vào 10h15 ngày 7/4, hộ ông Thào A.T. tổ chức đám ăn hỏi cho con với sự tham gia của nhiều bà con thân thích tại địa phương.

Khi cơ quan chức năng phát hiện, ông Thào A.T. đã tự nguyện khai báo, giải thể đám đông, hứa không tái phạm và xin chịu mọi trách nhiệm.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 9/4 cũng có một gia đình chuẩn bị làm đám hỏi và đám cưới cho con trai là hộ ông Thào A. V. ở phường Sa Pả, thị xã Sa Pa (Lào Cai).

Khi tổ phản ứng nhanh đóng tại địa bàn phát hiện đã tới vận động gia đình hoãn tổ chức để đảm bảo quy định phòng, chống dịch, sau đó gia đình ông Thào A.V. đã đồng ý ký cam kết chấp hành.

Video: Phó giám đốc bệnh viện tổ chức đám cưới rình rang cho con giữa đại dịch

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/to-chuc-dam-hoi-cho-con-giua-mua-dich-bo-bi-phat-5-trieu-dong-ar540060.html