Tổ chức đại hội điểm Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội

Sáng 7-5, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội lần thứ VI đã được tổ chức. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

Lãnh đạo Quận ủy Hai Bà Trưng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội hiện có 9 chi bộ trực thuộc với 85 đảng viên. Bệnh viện có 22 khoa, phòng và tổ quản lý chất lượng với tổng số hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo bệnh viện đạt các mục tiêu và chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra. Đảng bộ bệnh viện được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn bộ cán bộ, nhân viên bệnh viện đã thể hiện vai trò gương mẫu trong các hoạt động. Tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, tâm huyết với công việc.

5 năm qua, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã khám và điều trị nội trú cho hơn 196.000 lượt người. Tỷ lệ phát hiện được người bệnh lao mọi thể đạt 106,1% chỉ tiêu năm. Kết quả điều trị khỏi lao phổi AFB (+) đạt hơn 90%, vượt chỉ tiêu Chương trình phòng chống lao đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ bệnh viện phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp được 25 đảng viên mới. Cùng với đó, bệnh viện sẽ thực hiện tốt Chương trình phòng chống lao trên địa bàn thành phố Hà Nội; triển khai Chương trình phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đạt hiệu quả cao; duy trì Câu lạc bộ “Vì sức khỏe hai lá phổi”…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí.

Hiền Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/966732/to-chuc-dai-hoi-diem-dang-bo-benh-vien-phoi-ha-noi