Tổ chức đá gà với quy mô lớn một hình thức vụ đánh bạc tinh vi

Tổ chức cờ bạc núp bóng dưới hình thức đá gà hiện đang dần phổ biến và có tính chất nghiêm trọng hơn trước đây. Theo luật định, hành vi đá gà là trái pháp luật có thể bị xử phát hành chính thậm chí là hình sự. Tuy nhiên, biết luật mà vẫn phạm, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ và phạt nặng khi công an đột kích vào các trường gà cá độ.

Đá gà cá độ ở Thừa Thiên Huế

Ngày 11/6, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà. Tại hiện trường, công an bắt giữ 27 đối tượng tham gia cờ bạc bằng gà đá, thu giữ 130 triệu đồng, 5 con gà chọi và 34 chiếc xe máy. Thôn An Thuận, xã Hương Toàn được xác định là một trong những tụ điểm tổ chức cờ bạc ngụy trang bằng hình thức đá gà thu hút lượng lớn người tham gia.

Bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ở Thừa Thiên Huế

Bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ở Thừa Thiên Huế

Sau khi phát hiện, công an địa phương đã xác lập chuyên án, thực hiện điều tra và bắt nhóm đối tượng, xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Đột kích trường gà tại nhà ở Đà Nẵng

Ở Đà Nẵng, vào đầu năm 2019, lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn bất ngờ ập vào nhà ông Mai Tưởng (53 tuổi, trú phường Hòa Hải), phát hiện hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Công an tiến hành tạm giữ 10 con gà chọi, 35 điện thoại các loại, chiếc xe máy, ôtô và 35 triệu đồng.

Tổ chức đánh bạc ngụy trang đá gà diễn ra ngay tại nhà đã cho thấy sự lộng hành và bất chấp pháp luật của nhiều đối tượng. Theo công an, các nhóm cờ bạc thường chọn nhà dân hoặc khu đất trống thuộc diện giải tỏa, đi lại khó khăn, giáp ranh để tổ chức đánh bạc ăn tiền. Các đối tượng này liên lạc với nhau qua điện thoại và thiết lập một số trường gà quy mô lớn để ăn thua.

Hiện trường một vụ bắt quả tang trường gà tại nhà ở Đà Nẵng

Đánh bạc núp bóng dưới hình thức chọi gà lớn nhất Nghệ An

Nghệ An cũng là một trong những địa phương xuất hiện nhiều vụ đá gà ngụy trang cho cờ bạc với quy mô lớn. Ngày 14/8, cảnh sát huyện Nam Đàn ập vào trường gà tại nhà Trịnh Phi Hùng (36 tuổi, trú tại khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn), tạm giữ 94 người liên quan đến tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức chọi gà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tịch thu 180 triệu đồng tiền mặt, 300 USD, 4 ôtô, hơn 50 xe máy, hơn 100 điện thoại và 22 con gà chọi. Công an cũng tiến hành khởi tố 5 bị can. Chủ trường gà Trịnh Phi Hùng (36 tuổi, trú tại Nam Đàn) và hai con bạc và có một người là quân nhân được cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Không thể từ bỏ đá gà ở Phú Tân

Ngày 12/2 Công an huyện Phú Tân. TPHCM tiến hành phục kích, phát hiện 16 đối tượng đến từ các nơi đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực thuộc ấp Phú Mỹ Thượng. Lực lượng Công an đã thu giữ 01 con gà, 01 bộ cựa, xe mô tô, 17 triệu, điện thoại đi động các loại. Đây là tổ nhóm đánh bạc bằng hình thức đá gà lưu động do Nguyễn Thanh Bằng (44 tuổi) cầm đầu. Mặc dù bị bắt bắt giữ, nhiều đối tượng vẫn cứ tái phạm.

Tổ chức cờn bạc núp bóng đá gà là hành vi trái phép ngày càng phổ biến ở nhiều vùng nông thôn, thành phố. Các đối tượng này mặc dù chưa gây ra hành vi liên quan đến tính mạng nhưng cũng hết sức nguy hiểm với các đường dây có quy mô lớn. Để giảm bớt tình trạng này, chính quyền cần sớm nhập cuộc, kiểm tra, xử lí theo đúng quy định của pháp luật.

Hữu Long

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/to-chuc-da-ga-voi-quy-mo-lon-mot-hinh-thuc-vu-danh-bac-tinh-vi-4393/