Tổ chức cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung năm 2017

Trong ngày 21 và 22/9, Bộ VH, TT & DL cho tổ chức sơ khảo cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung năm 2017 tại ba miền.

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VH, TT &DL), Cục Hợp tác quốc tế,Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phối hợp Đài phát thanh nhân dân Quảng Tây tổ chức cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt - Trung lần thứ 7 năm 2017 tại thủ đô Hà Nội.

Liên hoan quốc tế “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung ” là cuộc thi nghệ thuật quốc tế được tổ chức thường kỳ hai năm một lần nhằm phát hiện tài năngnghệ thuật ca hát của ca sĩ trẻ hai nước. Đây là một sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế đặc biệt, thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước.

Các thí sinh tham dự Cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt - Trung hát theo 3 phong cách: dân gian, thính phòng và nhạc nhẹ.

Cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt - Trung được chia thành 3 vòng, mỗi vòng của cuộc thi, thí sinh đăng ký 2 bài hát: 1 bài hát tiếng Việt; 1 bài hát Trung Quốc hát bằng tiếng Trung Quốc (được phép hát lại bài hát Trung Quốc từ vòng trước), theo 3 phong cách: dân gian, thính phòng và nhạc nhẹ.

Qua vòng sơ khảo tại Việt Nam sẽ lựa chọn 20 thí sinh tham dự vòng chung khảo Việt Nam, gồm 10 thí sinh khu vực phía Bắc: 5 thí sinh khu vực miền Trung, 5 thi sính khu vực phí Nam. Thời gian thi vòng sơ khảo dự kiến đồng loạt diễn ra trong hai ngày 21 và 22/9 tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam (miền Bắc), Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng (miền Trung) và Nhạc viện TP HCM (miền Nam).

Sau liveshow của ca sĩ Bằng Kiều, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tiếp tục tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2017 vào ngày 21 và 22/9.

Vòng chung khảo Việt Nam sẽ lựa chọn 5 thí sinh xuất sắc đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng chung kết quốc tế Việt Nam - Trung Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 27/10 và Vòng chung kết Quốc tế (Việt Nam và Trung Quốc) dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 3/11 Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ - Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam.

Tại vòng sơ khảo, thí sinh được phép lựa chọn và sử dụng phần nhạc đệm cho phần thi chủa mình bằng: nhạc beat do thí sinh tự chuẩn bị hoặc đàn piano và keyboard của Ban tổ chức. Từ vòng chung khảo Việt Nam đến vòng chung kết quốc tế, thí sinh sẽ luyện tập và biểu diễn với dàn nhạc của Ban tổ chức và không được sử dụng nhạc beat.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/to-chuc-cuoc-thi-tieng-hat-huu-nghi-viet--trung-nam-2017-d53194.html