Tổ chức công đoàn trong quân đội qua các giai đoạn, các kỳ đại hội

Công đoàn Sản xuất Vũ khí Việt Nam (1949 - 1959): Công đoàn Sản xuất Vũ khí Việt Nam - tiền thân của Công đoàn Quốc phòng (CĐQP) thành lập ngày 6-3-1949, là một trong hai công đoàn thống nhất thành ngành dọc toàn quốc đầu tiên của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.

* Công đoàn Hậu cần Việt Nam (1959 - 1979): Ngày 14-4-1959, thực hiện chủ trương của Tổng Quân ủy, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần thống nhất với Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định thành lập "Công đoàn Hậu cần Việt Nam" (CĐHCVN). CĐHCVN là công đoàn ngành dọc Trung ương trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam. CĐHCVN trải qua 4 kỳ đại hội đại biểu: Đại hội lần thứ nhất (2-1960); Đại hội lần thứ II (3-1963); Đại hội lần thứ III (3-1970), Đại hội lần thứ IV (5-1974).

* Công đoàn Quốc phòng (1979 đến nay): Ngày 16-4-1979, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) quyết định thành lập "Ban Công tác Công đoàn quốc phòng" (gọi tắt là Ban CĐQP) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng Công đoàn Việt Nam. Từ đó đến nay, tổ chức công đoàn trong quân đội không ngừng được củng cố, phát triển và trải qua nhiều kỳ đại hội.

Các kỳ đại hội

- Tháng 4-1978, Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quân (ĐHĐBCĐTQ) lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội, tổng kết, đánh giá 20 năm hoạt động của CĐHCVN, xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn toàn quân 5 năm (1978-1983).

- ĐHĐBCĐTQ lần thứ II diễn ra từ ngày 17 đến 19-8-1983, có 287 đại biểu tham dự. Đại hội xác định mục tiêu phong trào công nhân viên chức quốc phòng: Hình thành hệ thống tổ chức công đoàn trên một số địa bàn chiến lược, từng bước cải tiến tổ chức và cải tiến kỹ thuật, làm cơ sở xây dựng nền công nghiệp quốc phòng.

- ĐHĐBCĐTQ lần thứ III diễn ra từ ngày 27 đến 29-9-1988, có 298 đại biểu tham dự. Đại hội đề ra các nội dung trọng tâm về: Công đoàn tham gia đẩy mạnh sản xuất và đổi mới cơ chế quản lý; thực hiện đúng các chính sách xã hội, chăm lo đời sống bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân viên chức quốc phòng...; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- ĐHĐBCĐTQ lần thứ IV đã diễn ra từ ngày 8 đến 10-9-1993, có 248 đại biểu tham dự. Đại hội xác định mục tiêu hoạt động của công đoàn các cấp là: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, chăm lo và bảo vệ lợi ích của công nhân, viên chức quốc phòng.

- ĐHĐBCĐTQ lần thứ V diễn ra từ ngày 7 đến 9-10-1998, có 300 đại biểu tham dự. Tại đại hội, Đảng ủy Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ), BQP trao tặng CĐQP bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết, vững mạnh, lao động sáng tạo".

- ĐHĐBCĐTQ lần thứ VI diễn ra từ ngày 27 đến 28-8-2003, có 316 đại biểu tham dự. Tại đại hội, ĐUQSTƯ, BQP trao tặng CĐQP bức trướng mang dòng chữ: "Trung thành vô hạn, tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo".

- ĐHĐB Công đoàn Quân đội (CĐQĐ) lần thứ VII diễn ra từ ngày 24 đến 26-9-2008, có 351 đại biểu tham dự. Tại đại hội, ĐUQSTƯ, BQP trao tặng CĐQĐ bức trướng mang dòng chữ "Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, phát triển".

- ĐHĐB CĐQĐ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra trong hai ngày 13 và 14-5-2013, có 350 đại biểu tham dự. Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2013-2018: Bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức (CNVC), lao động quốc phòng (LĐQP) và tổ chức CĐQĐ vững mạnh về mọi mặt...

- ĐHĐB CĐQĐ lần thứ IX (2018-2023) diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5-2018, có 370 đại biểu tham dự. Tại đại hội, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), BQP trao tặng CĐQĐ bức trướng “Trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

70 năm qua, tổ chức công đoàn trong quân đội được Đảng, Nhà nước, QĐND Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các bộ, ban, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 51 tập thể làm nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa quốc phòng có tổ chức công đoàn và 30 cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC, LĐQP được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng LLVT nhân dân; 10 công đoàn cơ sở được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba...

Ban CĐQP được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Ba (1984, 2014); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2008). Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CĐQP (6-3-1949/6-3-2019) Ban CĐQP được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

QUANG THẮNG (tổng hợp)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/to-chuc-cong-doan-trong-quan-doi-qua-cac-giai-doan-cac-ky-dai-hoi-567939